"Đất nước sẽ ngày càng có nhiều cháu ngoan Bác Hồ"

Chủ tịch Quốc hội cho rằng với phong trào thi đua học và làm theo lời Bác Hồ dạy, đất nước sẽ ngày càng có nhiều cháu ngoan Bác Hồ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng với quyết tâm và khí thế mới, phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy đối với thiếu niên, nhi đồng sẽ có bước phát triển mới, Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.

Tới dự và chung vui cùng các cháu thiếu niên, nhi đồng, các cán bộ Đội tiêu biểu tại Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VII khai mạc tối 18/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã trò chuyện thân mật cùng các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ.

Bày tỏ sự xúc động khi được gặp 400 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ và gần 100 cán bộ phụ trách Đội đại diện cho 15 triệu đội viên thiếu niên, nhi đồng và hơn 3 vạn cán bộ phụ trách Đội xuất sắc của cả nước, Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc nhở các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ khi về địa phương cần giao lưu, chia sẻ với những người thân, bạn bè, động viên để ngày càng có thêm nhiều người tham gia phong trào thi đua làm nghìn việc tốt, ngày càng có nhiều con ngoan, trò giỏi.

"Các cháu không được tự mãn, chủ quan, mà phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, thực hiện thật tốt những lời dạy của Bác Hồ để trở thành những con ngoan, trò giỏi và sau này trở thành những tài năng, những công dân tốt xây dựng và bảo vệ Tổ quốc," Chủ tịch Quốc hội căn dặn.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các bậc cha mẹ, thầy giáo, cô giáo cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chăm lo đầu tư hơn nữa đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo môi trường, điều kiện cho các cháu được vui chơi, học tập, được rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Các đơn vị cần chú trọng quan tâm đầu tư có hiệu quả hơn nữa về cơ sở vật chất, trường lớp, nhà thiếu nhi, điểm vui chơi... tạo điều kiện sinh hoạt lành mạnh, chăm sóc sức khỏe, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực xâm hại trẻ em; xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. ML clipboard

Tại đại hội, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Võ Văn Thưởng đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong việc thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục