Đạt thỏa thuận di chuyển xác máy bay MH17 ở Đông Ukraine

Đạt thỏa thuận di chuyển xác máy bay MH17 bị rơi ở Đông Ukraine

Đại diện Hà Lan và Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã đạt thỏa thuận sơ bộ với phía Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng về việc chuyển xác chiếc máy bay MH17.
Đạt thỏa thuận di chuyển xác máy bay MH17 bị rơi ở Đông Ukraine ảnh 1Những mảnh vỡ của máy bay MH17 gần làng Rassipnoe, miền đông Ukraine ngày 15/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/11, đại diện Hà Lan và Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã đạt thỏa thuận sơ bộ với phía Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine về việc chuyển những mảnh vỡ của chiếc máy bay mang số hiệu MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine hồi tháng Bảy vừa qua đến Kharkov.

Hãng tin Nga TASS dẫn lời đại diện ngành giao thông Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Ella Karakut, cho biết trong cuộc đàm phán với sự tham gia của các chuyên gia Hà Lan, OSCE và đại diện các cơ quan chuyên trách của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, các bên đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về việc chuyển những mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số MH17 ra khỏi hiện trường vào ngày 7/11.

Theo thỏa thuận, các lực lượng chuyên trách của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng sẽ bảo đảm an ninh cho công tác vận chuyển, rà phá bom mìn và chất liệu nổ ở khu vực có những mảnh vỡ của máy bay MH17 và cung cấp 5 toa tàu để vận chuyển.

Công tác bốc xếp những mảnh vỡ của chiếc máy bay MH17 sẽ do người Hà Lan thực hiện. Trong khi đó, OSCE đóng vai trò trung gian và sẽ hộ tống đoàn xe tới đích cuối cùng.

Trước đó, cùng ngày, các chuyên gia Hà Lan và các quan sát viên của OSCE đã tới hiện trường vụ rơi máy bay MH17, phối hợp với nhân viên tình trạng khẩn cấp của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng để khảo sát các mảnh vỡ và đóng gói một số đồ vật được tìm thấy tại nơi máy bay bị rơi.

Chiếc máy bay Boeing-777 của Hãng hàng không Malaysia Airlines đã gặp nạn ngày 17/7 tại miền Đông Ukraine khi đang trên đường từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia).

Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có 193 người Hà Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục