Đất Xanh với phương châm phát triển bền vững

Phát triển bền vững hiện đang là mục tiêu hướng tới của DXG và coi phát triển bền vững là kim chỉ nam cho quá trình hoạt động của mình.
Tập đoàn Đất Xanh (DXG) hiện là một trong những doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản hàng đầu tại Việt Nam - đã tạo được thương hiệu riêng trên thị trường, với doanh số liên tục tăng trưởng theo mỗi năm với tốc độ cao, đạt bình quân 70%/năm.

Phát triển bền vững hiện đang là mục tiêu hướng tới của DXG và DXG coi phát triển bền vững là kim chỉ nam cho quá trình hoạt động của mình.

Là đơn vị tiếp thị và phân phối dự án bất động sản hàng đầu hiện nay, các dự án do Đất Xanh tổ chức tiếp thị và phân phối luôn được tiêu thụ nhanh và đạt được hiệu quả cao; được đông đảo nhà đầu tư, khách hàng quan tâm, bởi phương pháp bán hàng chu đáo, chuyên nghiệp, với quy trình bán hàng chặt chẽ, sáng tạo.

Do đó, Đất Xanh luôn nhận được sự tín nhiệm của các chủ đầu tư dự án bất động sản trên toàn quốc. Hiện danh sách khách hàng của Đất Xanh lên đến 500.000 khách hàng, với hơn 50.000 khách hàng thường xuyên giao dịch. Hệ thống và mạng lưới phân phối với hơn 15 đơn vị thành viên và 25 sàn giao dịch bất động sản, bao gồm 500 nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp trên toàn quốc.

Ngoài ra, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển dự án bất động sản, Đất Xanh hiện là chủ đầu tư và hợp tác đầu tư các nhiều dự án: Khu đô thị Suối Son, Khu đô thị Dịch vụ - Du lịch – sinh thái Giang Điền, Khu đô thị Thung Lũng Xanh, The Morning Star Plaza, Phú Gia Hưng Apartment, Sunview Apartment, Hưng Phước, Mỹ Phước, Hoàng Gia... Các dự án này đã thu hút được nhiều khách hàng trong thời gian vừa qua, bởi uy tín và chất lượng của sản phẩm.

Ngoài những dự án đã hoàn thành, hiện tại Đất Xanh sở hữu các quỹ đất để triển khai khoảng 25 dự án ở những vị trí chiến lược, tại các thành phố lớn và những tỉnh thành tiềm năng trên toàn quốc, tập trung chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Thuận...

Đây sẽ là nguồn quỹ đất ổn định phục vụ cho kế hoạch phát triển bền vững, nhằm cung cấp cho thị trường những sản phẩm bất động sản chất lượng cao, giá cả phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu an cư và nhu cầu đầu tư của khách hàng trong và ngoài nước.

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh cho biết, từ nay đến năm 2020 DXG phấn đấu trở thành một tập đoàn đa ngành nghề, đa lĩnh vực và đa quốc gia, hiện nay chúng tôi đã phát triển một hệ thống trong toàn quốc.

Năm 2011 là năm thứ hai liên tiếp Đất Xanh nằm trong top 200 doanh nghiệp tiêu biểu do giải Sao vàng Đất Việt bình chọn.

Chia sẻ cảm xúc của mình tại lễ trao giải, ông Thìn cho biết, “DXG rất vinh dự nhận được giải thưởng này, đây là giải thưởng cao quý, là giải để cho các doanh nghiệp có động lực phát triển. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy quá trình xét giải rất là  khoa học.”

“Qua giải thưởng lần này chúng tôi luôn đặt ra những mục tiêu cao hơn để hướng tới những năm tới tiếp tục đạt giải thưởng Sao vàng Đất Việt và để có những giải thưởng danh giá khác,” ông Thìn nhấn mạnh.

Ngoài ra, với những nỗ lực không ngừng trong quá trình vươn tới một tập đoàn hùng mạnh nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường cũng như những đóp góp thiết thực của công ty cho xã hội, Đất Xanh đã được cộng đồng ghi nhận và trao tặng những danh hiệu như : “Doanh nghiệp Việt Nam uy tín - Chất lượng 2007” - Mạng doanh nghiệp Việt Nam bình chọn; “Cúp vàng thương hiệu ngành xây dựng – Bất Động Sản” - VietBuild 2007; “Cúp vàng Sản phẩm Thương hiệu Việt Hội nhập WTO 2007 Thương hiệu Địa ốc Đất Xanh” - Thương hiệu Việt”./.

Ngọc Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục