Đạtlai Lạtma được tiêm vắcxin ngừa dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ

"Để tránh những vấn đề rắc rối nghiêm trọng, việc tiêm chủng này rất hữu ích," Đạtlai Lạtma, vị thủ lĩnh tinh thần 85 tuổi của Tây Tạng phát biểu sau khi được tiêm vắcxin ngừa COVID-19.
Đạtlai Lạtma được tiêm vắcxin ngừa dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ ảnh 1Đạtlai Lạtma được tiêm vắcxin ngừa COVID-19. (Nguồn: Reuters)

AP đưa tin, Đạtlai Lạtma, vị thủ lĩnh tinh thần 85 tuổi của Tây Tạng, ngày 7/3 đã được tiêm mũi đầu tiên của vắcxin ngừa COVID-19 tại bệnh viện Zonal ở thị trấn Dharamsala của Ấn Độ.

Sau khi hoàn tất quá trình trên, ông đã hối thúc mọi người tự tin làm theo.

Ông nói: "Để tránh những vấn đề rắc rối nghiêm trọng, việc tiêm chủng này rất hữu ích."

[Tổng thống Venezuela được tiêm liều vắcxin Sputnik V đầu tiên]

Trong khi đó, bác sỹ G.D. Gupta tại bệnh viện Zonal cho biết 10 người khác sống cùng nơi ở của Đạtlai Lạtma cũng được tiêm vắcxin ngừa COVID-19 của Covishield - đây là loại vắcxin do hãng AstraZeneca cùng Đại học Oxford nghiên cứu và do Viện Serum của Ấn Độ sản xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục