Dầu Brent ở châu Á đang hướng đến ngưỡng 50 USD mỗi thùng

Giá dầu Brent trên thị trường châu Á hướng đến ngưỡng 50 USD/thùng do nguồn cung bị gián đoạn vì cháy rừng lan rộng tại Canada và các cơ sở sản xuất dầu khí ở Nigeria bị tấn công.
Dầu Brent ở châu Á đang hướng đến ngưỡng 50 USD mỗi thùng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Trong phiên giao dịch chiều 17/5, giá dầu Brent trên thị trường châu Á hướng đến ngưỡng 50 USD/thùng do nguồn cung bị gián đoạn vì cháy rừng lan rộng tại Canada và các cơ sở sản xuất dầu khí ở Nigeria bị tấn công vũ trang.

Vào lúc 14 giờ (giờ Việt Nam), tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 6/2016 đã tăng 62 xu Mỹ (1,3%) lên 48,34 USD/thùng. Dầu Brent Biển Bắc giao tháng 7/2016 cũng tăng 41 xu (0,84%) lên 49,38 USD/thùng.

Peter Lee, nhà phân tích của trung tâm BMI Research, cho rằng rất có thể giá dầu sẽ vượt ngưỡng 50 USD/thùng trong vài ngày tới. Trong 6 tháng cuối năm nay, giá dầu sẽ dao động trong khoảng 45-50 USD/thùng.

Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ dự báo rằng sự gián đoạn nguồn cung dầu mỏ ở Nigeria, hoạt động khai thác dầu bị ngưng trệ tại Canada sau các vụ cháy rừng, cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela và nhu cầu dầu cải thiện là những nguyên nhân khiến thị trường có nguy cơ rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục