Đau chân có thể là triệu chứng của bệnh tim

Các nhà khoa học Canada vừa cảnh báo chứng đau ở bắp chân hay đùi mỗi khi đi bộ cũng có thể là triệu chứng của bệnh tim mạch.
Các nhà khoa học Canada vừa cảnh báo chứng đau ở bắp chân hay đùi mỗi khi đi bộ có thể là triệu chứng của bệnh tim mạch, trong khi nhiều người vẫn xem thường các triệu chứng này vì cho rằng đây chỉ là biểu hiện của tuổi già.

Giáo sư, tiến sĩ Ross Tsuyuki, thuộc Đại học Alberta ở Edmonton, Canada, cho rằng những người từ 40 tuổi trở lên nên thường xuyên đi khám để phát hiện bệnh xơ vữa tim mạch (PAD) vì đây là căn bệnh rất nguy hiểm, có thể dẫn đến hiện tượng thiếu máu vào tim, thậm chí gây đột quỵ và tử vong.

Việc chẩn đoán PAD được tiến hành đơn giản tại bất cứ phòng khám hay hiệu thuốc nào. Bác sĩ chỉ việc đo huyết áp tại chân cũng như tay của bệnh nhân, sau đó so sánh.

Nếu huyết áp ở chân chỉ bằng 90% hoặc thấp hơn ở tay, thì nhiều khả năng người này bị bệnh PAD.

Giáo sư, tiến sĩ Ross Tsuyuki cho biết, PAD thường ảnh hưởng đến chân, tim và những động mạch khác của cơ thể. Những mảng vữa thường chứa Cholesterol, chất béo và canxi.

Khi mảng này tích tụ trong động mạch, nó làm nghẽn mạch máu và làm giới hạn luồng máu lưu thông.

Yếu tố gây nên bệnh này cũng giống như yếu tố gây bệnh mạch máu ở nơi khác, bao gồm hút thuốc, gia đình sử có bệnh tim mạch, cao Cholesterol, bệnh tiểu đường, béo phì và áp huyết cao.

Bà Beth Abramson, một chuyên gia tim mạch đồng thời là phát ngôn viên của Quỹ điều trị bệnh tim và đột quỵ của Canada, cho rằng không chỉ các bác sĩ gia đình mà ngay cả người lớn tuổi cũng nên chú ý hơn tới hiện tượng đau ở bắp chân.

Để giảm bớt nguy cơ mắc bệnh này, cần phải thay đổi lối sống như bỏ hút thuốc, kiểm soát bệnh tiểu đường, kiểm soát huyết áp, tăng cường tập thể dục, thực hiện chế độ ăn ít mặn, ít chất béo bão hòa..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục