Dầu gần đạt giá cao nhất trong 6 tháng qua

Giá dầu trên thị trường châu Á ngày 8/5 đã leo lên mức trên 57 USD/thùng, trước những dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu có thể đã chạm đáy và nền kinh tế thế giới đang bước đầu hồi phục làm gia tăng nhu cầu dầu mỏ.

Giá dầu trên thị trường châu Á ngày 8/5 đã leo lên mức trên 57 USD/thùng, trước những dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu có thể đã chạm đáy và nền kinh tế thế giới đang bước đầu hồi phục làm gia tăng nhu cầu dầu mỏ.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 7/5 trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ New York kỳ hạn tháng 6/09 đã leo lên mức giá 56,71 USD/thùng, gần bằng mức cao nhất trong 6 tháng qua (kể từ ngày 14/11/2008) là 58,57 USD/thùng.

Bước sang phiên cuối tuần ngày 8/5, giá dầu thô ngọt nhẹ New York kỳ hạn tháng 6/09 trên sàn điện tử Singapore lại tăng tiếp 64 xu Mỹ lên 57,35 USD/thùng và giá dầu Brent biển Bắc cùng kỳ hạn cũng tăng thêm 79 xu lên 57,16 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, sự leo thang của giá dầu trong những ngày gần đây chủ yếu xuất phát từ những thông tin cho thấy suy giảm kinh tế toàn cầu đang chậm lại, hé mở cánh cửa cho sự phục hồi sức tiêu thụ năng lượng trên thế giới.

Mặt khác, tâm lý của các nhà đầu tư cũng đang trở nên lạc quan hơn sau kết quả của cuộc kiểm tra "sức khỏe" các ngân hàng lớn ở Mỹ vừa được công bố hôm 7/5 khả quan hơn dự đoán. Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn thận trọng cho rằng tình hình còn nhiều bất ổn, nền kinh tế chưa thực sự phục hồi và có thể vẫn còn những đợt giảm giá tiếp trong những ngày tới.

Như vậy chỉ trong vòng hai tuần trở lại đây, giá dầu đã tăng thêm hơn 10%, và đã tăng hơn 65% kể từ những mức giá thấp xoay quanh 30 USD/thùng hồi tháng 2/09.

Tiếp sức cho tâm lý lạc quan trên, Bộ Lao động Mỹ ngày 7/5 đã công bố số người xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ trong tuần trước đã giảm nhiều hơn dự kiến, trong khi doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 4/09 cũng có những kết quả tốt hơn dự báo, và là tháng thứ hai liên tiếp có kết quả khả quan hơn, chứng tỏ lĩnh vực tiêu dùng đang ấm dần lên.

Hỗ trợ cho giá dầu phiên 8/5 là những tín hiệu tốt trên thị trường chứng khoán khi một số thị trường chủ chốt tại khu vực này vẫn giữ được đà tăng điểm sau khi giảm vào đầu phiên. Chỉ số MSCI của châu Á tăng thêm 0,29% vào cuối phiên giao dịch buổi sáng, sau khi đã tăng 8,6% trong 4 phiên giao dịch gần đây nhất.

Tuy đã có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế đầu tầu Mỹ nói riêng, có thể đã chạm đáy, song các tổ chức quốc tế, các chính phủ và các nhà kinh tế cho rằng sự hồi phục của các nền kinh tế về cơ bản vẫn khó xảy ra trước thời điểm cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục