Đấu giá 1.000 hiện vật của huyền thoại John Lennon

Phòng trưng bày Braswell Galleries sẽ tổ chức đấu giá khoảng 1.000 hiện vật liên quan tới John Lennon vào đúng ngày 1/1/2011.
Phòng trưng bày Braswell Galleries ở thành phố Norwalk (bang Connecticut, Mỹ) sẽ tổ chức đấu giá khoảng 1.000 hiện vật liên quan tới huyền thoại nhạc rock'n'roll John Lennon vào đúng ngày đầu Năm mới 1/1/2011.

Trong số các hiện vật được đấu giá, đáng chú ý nhất là bộ trang phục màu trắng ngà mà nhà thiết kế Ted Lapidus đã thực hiện riêng cho John Lennon mặc để chụp bìa album "Abbey Road" của Tứ quái The Beatles năm 1969.

Chủ nhân hiện tại của bộ trang phục từng phải chi tới 120.000 USD để mua chúng trong một buổi đấu giá hồi năm 2005. Mặc dù rất tiếc nhưng ông đành phải bán chúng đi do gặp khó khăn về tài chính.

Cùng được đấu giá trong dịp này còn có chiếc jacket màu nâu may theo kiểu fleur-de lys Lennon đã mặc trong video clip "Imagine" năm 1970, chiếc xe Chrysler đời 1972 màu xanh mà Lennon và vợ là bà Yoko Ono từng sở hữu cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật-mỹ thuật, đồ trang sức cùng nhiều hiện vật có liên quan khác./.

Thanh Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục