Đấu giá bức tranh kỷ lục giúp bệnh nhi ung thư

Tranh được lắp ghép từ 245.760 hạt nhựa, do 10 người thực hiện trong ba tuần để chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Hưởng ứng “Tháng hành động vì Trẻ em,” Công ty GAMMA - EDUGAMES, Công ty về trò chơi giáo dục đã trao tặng bức tranh Khuê Văn Các-Quốc Tử Giám cho chương trình “Ước mơ của Thúy” (do báo Tuổi Trẻ tổ chức) để bán gây quỹ giúp đỡ bệnh nhi ung thư Việt Nam.

Bức tranh vừa đoạt “Kỷ lục về bức tranh nghệ thuật làm bằng hạt nhựa lớn nhất Việt Nam.”

Tranh có kích thước 1,965x2,1m được lắp ghép từ 245.760 hạt nhựa với hơn 20 mảng màu sắc khác nhau, do 10 người thực hiện trong ba tuần để chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Bức tranh hiện được trưng bày tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 6/6/2010./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục