Đấu giá một số kỷ vật của thành viên The Beatles

Chiếc áo khoác da màu đen mà George Harrison đã mặc trong buổi biểu diễn của The Beatles ở Đức đã được bán với giá 110.500 bảng Anh.
Ngày 12/12, tại phiên đấu giá Bonhams London ở Anh, chiếc áo khoác da màu đen mà tay guitar huyền thoại George Harrison đã mặc trong các buổi biểu diễn của ban nhạc lừng danh The Beatles ở thành phố Hamburg (Đức) đã được bán với giá 110.500 bảng Anh.

Harrison mua chiếc áo da nói trên với giá gần 5 bảng tại Đức và mặc nó trong nhiều tháng khi tham các buổi trình diễn của The Beatles, cũng như tại câu lạc bộ nổi tiếng Cavern ở Liverpool.

Trong khi đó, đôi giày của nhạc sỹ tài ba này được bán với giá 61.300 bảng Anh và chiếc áo sơmi màu da cam mà Harrison mặc trong buổi hòa nhạc từ thiện dành cho Bangladesh năm 1971 cũng được mua với 23.800 bảng Anh.

Tuy nhiên, chiếc áo được xem là một trong những kỷ vật quan trọng và mang tính biểu tượng nhất trong số những kỷ vật của ban nhạc huyền thoại The Beatles từng được đem ra bán đấu giá.

Các kỷ vật khác của Harrison cũng được các thành viên trong gia đình đem ra bán đấu giá, trong đó có chiếc đàn guitar mà các nghệ sỹ trong nhóm The Quarry Men từng chơi./.

An Nhân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục