Đấu giá nhẫn của nữ văn sỹ nổi tiếng Jane Austen

Chiếc nhẫn màu ngọc lam độc đáo của nữ văn sỹ Jane Austen (1775-1817) được bán với giá 236.000 USD tại nhà đấu giá Sotheby's (Anh).
Hãng tin Reuters ngày 11/7 cho biết chiếc nhẫn màu ngọc lam độc đáo của nữ văn sỹ "được yêu thích nhất tại nước Anh" - Jane Austen (1775-1817), đã được bán với giá 236.000 USD tại nhà đấu giá Sotheby's (Anh).

Tiến sỹ Gabriel Heaton - chuyên gia tại Sotheby cho biết chiếc nhẫn này là kỷ vật tình yêu mà nữ văn sỹ nhận được từ người tình Tom Lefroy, tuy Lefroy là mối tình duy nhất và không thành của Austen.

Chiếc nhẫn đặc biệt này sau đó được Jane tặng lại cho cô em dâu là Eleanor Austen, và cuối cùng cô em dâu Eleanor lại tặng cho cô cháu gái của mình là Caroline Austen vào năm 1863.

Heaton chia sẻ “Chiếc nhẫn đã luôn được lưu giữ cẩn thận trong gia đình Austen, và thật lãng mạn khi ai đó được sở hữu nó."

Theo Reuters, có tới 8 người đã trả giá cho chiếc nhẫn, nhưng cuối cùng nó đã thuộc về một nhà sưu tập tư nhân, hiện danh tính của người này đang được giữ kín.

Mức giá 236.000 USD được xem là gấp 5 lần so với trị giá thật của chiếc nhẫn, một mức giá mà nhà đấu giá Sotheby's cho rằng có thể phản ánh rõ ràng tình cảm và sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho Jane Austen không hề mai một.

Jane Austen, tác giả các tiểu thuyết nổi tiếng như "Pride and Prejudice" (Kiêu hãnh và định kiến), "Sense and Sensibility" (Lý trí và tình cảm) là một trong những nhà văn Anh xuất sắc nhất thế kỷ XIX.

Với lối mở đề độc đáo, văn phong tinh tế, tình huống oái ăm đầy kịch tính phản ánh các vấn đề xã hội một cách sâu sắc, các tác phẩm của Austen đã khiến tên tuổi của bà được thăng hoa và trọng vọng bậc nhất trên văn đàn nước Anh qua nhiều thế hệ./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục