Đấu giá cổ phiếu Lehman

Đấu giá tờ cổ phiếu đầu tiên của Lehman Brothers

Tấm cổ phiếu đầu tiên trị giá 50 cent, do ngân hàng Mỹ đã phá sản Lehman Brothers phát hành, được bán với giá lên tới 24.000 euro.
Theo AFP, tấm cổ phiếu đầu tiên trị giá 50 cent do ngân hàng đầu tư Mỹ đã bị phá sản Lehman Brothers phát hành đã được bán với giá lên đến 24.000 euro (33.000 USD) tại một cuộc đấu giá ở Đức hôm 5/11.

Tờ cổ phiếu được phát hành ngày 31/5/1994 này được treo tại văn phòng của ông Richard Fuld, Giám đốc điều hành Lehman Brothers, cho đến khi ngân hàng này tuyên bố phá sản, gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu nghiêm trọng năm 2008.

Trong lúc chuẩn bị cho buổi bán đấu giá, ông Matthias Schmitt, Chủ tịch hãng tổ chức đấu giá Historisches Wertpapierhaus ở Würzburg, Đức gọi món đồ này là “tờ chứng nhận (cổ phần) cuối cùng của cuộc khủng hoảng tài chính này.”

Với số seri LB001, giá khởi điểm của tấm cổ phiếu dài 30cm và rộng 20cm nói trên là 5.000 euro, nhưng người đầu tiên đã trả giá cao gấp đôi ở mức 10.500 euro. Và người thắng cuộc đã từ chối tiết lộ danh tính.

Cuộc bán đấu giá diễn ra ở nơi cách quê nhà của anh em Lehman chỉ vài km. Vào những năm từ 1844 đến 1850, ba anh em nhà Lehman là Henry, Emanuel và Mayer rời Würzburg để đến Mỹ, nơi họ sáng lập ra một công ty cùng tên./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục