Đấu giá xế hộp của con Tổng thống Guinea Xích đạo

Dàn xế hộp khủng hạng sang bị tịch thu của con trai Tổng thống nước Cộng hòa Guinea Xích đạo đã được bán với giá 3,2 triệu euro.
Ngày 8/7, phiên đấu giá dàn xe hộp “khủng” hạng sang tịch thu của Teodoro Nguema Obiang Mangue - con trai Tổng thống nước Cộng hòa Guinea Xích đạo, đã diễn ra tại nhà đấu giá Drouot của thủ đô Paris (Pháp).

Xế hộp được đấu giá thuộc các dòng xe hạng sang như Bentley, Bugatti, Maserati, Porsche, Rolls-Royce, Ferrari. Toàn bộ số xe này đã được bán với giá 3,2 triệu euro.

Chiếc xe đắt nhất tại phiên đấu giá là Bugatti Veyron Grand Sport với giá 915.000 euro chỉ mới chạy hơn 1.000km. Trong khi đó, chiếc Maserati MC được bán với giá 730.000 euro.

Tất cả số xe đấu giá đều thuộc sở hữu của con trai cưng của vị độc tài cầm quyền nước Cộng hòa Guinea Xích đạo và được Teodoro cất giữ ở biệt thự tráng lệ ở thủ đô Paris.

Năm 2011, chính phủ Pháp đã tịch biên ngôi nhà cùng toàn bộ vật dụng trong đó.

Ý tưởng về phiên đấu giá do Cơ quan thu thập và quản lý tài sản bị tịch thu Pháp khởi xướng./.

An Nhân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục