Dấu hiệu ấm lên

Dấu hiệu ấm lên trong quan hệ ngoại giao Nga-Anh

Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague cho biết Anh và Nga đã thể hiện sẵn sàng tiếp tục đối thoại chiến lược bất chấp những bất đồng.
Phát biểu tại buổi họp báo chung ngày 13/3 ở London sau cuộc đối thoại chiến lược Nga-Anh đầu tiên giữa các bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague cho biết hai nước đã thể hiện sẵn sàng tiếp tục đối thoại chiến lược bất chấp những bất đồng.

Theo ông Hague, mối quan hệ hiện nay cho phép tiến hành trao đổi quan điểm một cách cởi mở và thẳng thắn trong mọi vấn đề.

Ông cho rằng cuộc đối thoại chiến lược song phương đầu tiên là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố quan hệ.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết cuộc họp đã diễn ra trên tinh thần xây dựng, hai bên đã nỗ lực cởi mở, xoa dịu bất đồng kể cả trong những vấn đề hóc búa nhất.

Ông Lavrov khẳng định Mátxcơva sẵn sàng đi tới giải pháp cho những vấn đề hóc búa nhất trong quan hệ giữa Nga và phương Tây, kể cả vấn đề về phòng thủ tên lửa.

Đề cập tới tình hình Syria, các bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nga-Anh cùng có quan điểm rằng cuộc xung đột đang diễn ra tại quốc gia Trung Đông này cần được giải quyết thông qua đối thoại hòa bình.

Ông Lavrov nhấn mạnh: "Chúng tôi đều muốn chấm dứt bạo lực và khởi động tiến trình chính trị." Tuy nhiên, Bộ trưởng Lavrov cho rằng các bên đã có cách tiếp cận khác nhau trong vấn đề Syria.

Về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond rằng Anh có thể vũ trang cho phe đối lập ở Syria trong tương lai, ông Lavrov khẳng định hành động này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết Nga chỉ thực hiện các thỏa thuận đã có và không có ý định mở rộng hợp tác quốc phòng với Syria.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga, tình hình tại các khu vực khác trên thế giới đã cho thấy sự thống nhất về cách tiếp cận và thiện chí hợp tác giữa hai nước.

Mátxcơva và London đã nhất trí phối hợp chặt chẽ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong vấn đề Mali, và London hiểu rõ những quan ngại của Mátxcơva về ảnh hưởng của Afghanistan tới an ninh khu vực Trung Á.

Cuộc họp trên diễn ra theo khuôn khổ "2+2" giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Nga  với những người đồng cấp Anh.

Cuộc đối thoại chiến lược Nga-Anh tiếp theo sẽ được tổ chức năm 2014 tại Mátxcơva./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục