Dấu hiệu bất ổn xuất hiện trên chính trường Mông Cổ

Đảng Dân chủ - chính đảng lớn nhất Mông Cổ của Thủ tướng đương nhiệm Chimed Saikhanbileg - tuyên bố không tiếp tục hợp tác với Đảng Nhân dân Mông Cổ.
Dấu hiệu bất ổn xuất hiện trên chính trường Mông Cổ ảnh 1Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj (phải) trao quyền điều hành Chính phủ cho tân Thủ tướng Chimed Saikhanbileg trong buổi lễ tại Ulanbator ngày 21/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài RFA, đời sống chính trị tại Mông Cổ, một đất nước đang yên bình trong suốt những năm qua, nay lại đang có dấu hiệu bất ổn khi Đảng Dân chủ - chính đảng lớn nhất của quốc gia này của Thủ tướng đương nhiệm Chimed Saikhanbileg - tuyên bố không tiếp tục hợp tác với Đảng Nhân dân Mông Cổ.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ cho biết họ đã từng mời Đảng Nhân dân Mông cổ tham gia chính phủ liên minh hồi năm 2014 nhằm góp phần phát triển nền kinh tế của đất nước.

Tuy nhiên, Đảng Dân chủ cho rằng Đảng Nhân dân Mông Cổ không những không đáp ứng được sự kỳ vọng đó, mà còn làm cho tình hình tồi tệ hơn bằng cách sa thải nhiều nhân viên chính phủ.

Theo giới quan sát, việc chấm dứt liên minh chính trị này có thể sẽ dẫn đến sự bất ổn chính trị của Mông Cổ trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục