Đâu là những nguy cơ lớn nhất đối với thế giới trong năm 2019?

Triển vọng kinh tế ngày càng u ám, một phần là do những căng thẳng địa chính trị, dường như sẽ làm suy giảm hơn nữa tiềm năng hợp tác quốc tế trong năm 2019.
Đâu là những nguy cơ lớn nhất đối với thế giới trong năm 2019? ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Trang mạng moderndiplomacy.eu mới đây trích dẫn kết luận từ Báo cáo Rủi ro Toàn cầu 2019 mà Diễn đàn Kinh tế Thế giới mới công bố hôm 16/1 cho rằng căng thẳng địa chính trị và địa kinh tế gia tăng là nguy cơ lớn nhất trong năm 2019.

Theo báo cáo, trong bối cảnh xuất hiện các cuộc khủng hoảng to lớn và cấp thiết như hiện nay, khả năng của thế giới trong việc thúc đẩy hành động tập thể nhằm đối phó với các cuộc khủng hoảng này đã chạm ngưỡng nguy cấp, do các mối quan hệ quốc tế ngày càng xấu đi đang là vật cản đối với hành động nhằm xử lý hàng loạt thách thức nghiêm trọng ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, triển vọng kinh tế ngày càng u ám, một phần là do những căng thẳng địa chính trị, dường như sẽ làm suy giảm hơn nữa tiềm năng hợp tác quốc tế trong năm 2019.

Báo cáo này chỉ ra sự suy giảm các điều kiện kinh tế và địa chính trị. Các vụ tranh chấp thương mại trong năm 2018 đã nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn. Báo cáo cảnh báo rằng tăng trưởng năm 2019 sẽ bị kìm hãm vì tình trạng căng thẳng địa kinh tế chưa chấm dứt, với 88% người được hỏi cho rằng các luật lệ và hiệp định thương mại đa phương sẽ bị xói mòn hơn nữa.

Theo tài liệu này, nếu các cơn gió ngược kinh tế gây ra mối đe dọa đối với hợp tác quốc tế, căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa các cường quốc sẽ hủy hoại hơn nữa mọi nỗ lực vào năm 2019.

[Xuất hiện tia hy vọng cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc]

Báo cáo cũng đề cập đến những rủi ro liên quan đến cái mà chúng ta miêu tả là trật tự thế giới “đa khái niệm”- một trật tự mà trong đó tình trạng bất ổn địa chính trị phản ánh không chỉ sự thay đổi cán cân quyền lực mà còn là sự khác biệt ngày càng dễ nhận thấy về những giá trị cơ bản.

Ông Borge Brende, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho rằng việc thay đổi cấu trúc hợp tác quốc tế là nhu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết khi đối mặt với rủi ro về tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu trong năm 2019.

“Điều chúng ta cần lúc này là hành động phối hợp tập thể, nhằm duy trì tăng trưởng và đối phó với các mối đe dọa nghiêm trọng của thế giới ngày hôm nay,” ông Brende nói.

Về viễn cảnh 10 năm tới, báo cáo cho thấy những rủi ro an ninh mạng là vấn đề nổi cộm trong năm 2018, song những rủi ro môi trường tiếp tục là mối quan ngại lâu dài của những người được hỏi. Một lần nữa, cả 5 rủi ro môi trường mà bản báo cáo đề cập đều thuộc loại có tác động lớn và có nhiều khả năng xảy ra: suy giảm đa dạng sinh học; các hình thái thời tiết cực đoan; thất bại trong việc giảm nhẹ và thích ứng biến đổi khí hậu; thảm họa do con người gây ra và thảm họa tự nhiên.

Theo Alison Martin, Trưởng nhóm bộ phận quản lý rủi ro của Tập đoàn Bảo hiểm Zurich, những rủi ro môi trường sẽ là một trong những vấn đề quan ngại chính trong năm 2019. Để đối phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, cần tăng cường đáng kể cơ sở hạ tầng thích ứng với môi trường mới và sự chuyển đổi sang kinh tế carbon thấp.

Rủi ro môi trường cũng gây ra những vấn đề đối với cơ sở hạ tầng đô thị và sự phát triển của nó. Với mực nước biển dâng cao, nhiều thành phố phải đối mặt với những biện pháp hết sức tốn kém để giải quyết các vấn đề từ chiết xuất nước ngầm sạch đến việc dựng hàng rào chống siêu bão. Sự thiếu hụt đầu tư vào cơ sở hạ tầng quan trọng như hệ thống giao thông có thể dẫn đến tình trạng đổ vỡ toàn hệ thống, cũng như làm trầm trọng thêm các rủi ro liên quan đến xã hội, môi trường, và sức khỏe.

John Drzik, Chủ tịch Marsh Global Risk and Digital, cho rằng tình trạng thiếu vốn triền miên trong đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp thế giới đang cản trở tiến trình kinh tế, khiến các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trở nên dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công mạng và thảm họa tự nhiên, trong khi không tận dụng được tối đa sự tiến bộ và đổi mới công nghệ.

Ngoài ra, tài liệu này cũng phân tích nhiều vấn đề khác như mối liên quan giữa tình trạng tâm lý và cảm xúc đối với những rủi ro toàn cầu rộng lớn hơn. Ví dụ, sự gắn kết xã hội ảnh hưởng như thế nào đến hợp tác chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục