Dầu lên hơn 77 USD/thùng do tin hồi phục từ Mỹ

Giá dầu tăng sau khi Mỹ công bố số liệu kinh doanh khả quan, tạo thêm tin tưởng cho giới đầu tư về sự hồi phục của nền kinh tế này.
Giá dầu thô kỳ hạn đã tăng lên trên 77 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tuần này tại thị trường New York sau khi Mỹ công bố số liệu kinh doanh khả quan, tạo thêm sự tin tưởng cho giới đầu tư về sự hồi phục của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Kết thúc phiên 30/11 tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2010 tại New York tăng 1,23 USD so với phiên trước lên 77,28 USD/thùng.

Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 1,29 USD và lên 78,47 USD/thùng.

Giá dầu tăng trong phiên này một phần là do thông tin chiếc du thuyền thể thao của hãng Sail Bahrain với thủy thủ đoàn gồm 5 người Anh đang trên đường từ Bahrain tới Dubai đã bị các tàu hải quân Iran chặn lại, sau khi tàu này "vô tình" lạc vào lãnh hải Iran.

Nỗi lo ngại căng thẳng gia tăng giữa Iran và phương Tây sau vụ việc trên tiếp tục làm giá dầu tăng nhẹ lên 77,29 USD/thùng trong phiên 1/12 trên sàn giao dịch điện tử tại Singapore.

Trong phiên cuối tuần trước, giá dầu thô ngọt nhẹ đã giảm gần 2 USD/thùng do thị trường phản ứng mạnh trước thông báo nợ của Dubai World. Tuy nhiên, giá mặt hàng này sau đó đã được hỗ trợ bởi thông tin hoạt động kinh doanh ở vùng Trung Tây nước Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 11/2009.

Theo Viện quản lý nguồn cung Mỹ, chỉ số quản lý sức mua Chicago đã tăng tháng thứ hai liên tiếp, từ 54,2 điểm tháng 10/09 lên 56,1 điểm tháng 11/2009, tích cực hơn nhiều so với dự kiến 53,3 điểm của hầu hết các chuyên gia phân tích.

Chuyên gia Ryan Sweet thuộc Moody's Economy.com nhận định kết quả trên cho thấy sự hồi phục đang lan rộng ra khắp ngành sản xuất của Mỹ chứ không chỉ trong lĩnh vực sản xuất ôtô như ban đầu.

Trong khi đó, nhà phân tích Mike Fitzpatrick thuộc MF Global cho rằng giá dầu thô đang tăng trước nhu cầu thực sự đi lên cùng với sự hồi phục của các nền kinh tế./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục