Dầu loang lan tới tất cả các bang ven Vịnh Mexico

20 lít dầu loang được phát hiện trên bãi biển thuộc bang Texas cho thấy "thủy triều đen" đã lan đến tất cả 5 bang ven Vịnh Mexico.
Hơn 10 tuần kể từ ngày xảy ra sự cố nổ giàn khoan Deepwater Horizon trên Vịnh Mexico, gây ra thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này ngày 5/7 xác nhận khoảng 20 lít dầu loang đã được phát hiện trên bãi biển Bolivar Peninsula, thuộc bang Texas.

Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy "thủy triều đen" đã lan đến tất cả năm bang ven Vịnh.

Giới chức bang khẳng định mặc dù lượng dầu loang trên ít hơn nhiều so với lượng dầu đã dạt vào bờ biển của các bang khác ven Vịnh gồm Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida, song lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng dọn sạch dầu loang và yêu cầu BP phải trả chi phí cho nỗ lực trên. Trong khi đó, dầu vẫn đang tiến sâu hơn vào trong bang Louisiana.

Ngày 5/7, một dải dầu loang đã được phát hiện tại một trong hai luồng nước nối Vịnh Mexico với hồ Pontchartrain.

Cùng ngày, Tập đoàn dầu mỏ Anh BP - đơn vị thuê giàn khoan Deepwater Horizon, ước tính chi phí khắc phục sự cố "thủy triều đen" của tập đoàn đã lên tới hơn 3 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số 2,6 tỷ USD công bố hồi tuần trước.

Số tiền nói trên bao gồm chi phí ngăn chặn dầu tràn từ giếng dầu bị vỡ, dọn sạch dầu loang, khoản hỗ trợ cho bốn bang ven Vịnh, và các khoản bồi thường. Tính đến nay, công ty đã nhận được gần 95.000 đơn kiện, gần một nửa trong số này đã được bồi thường với số tiền lên đến 147 triệu USD.

Trong khi đó, mặc dù cơn bão nhiệt đới Alex đã suy yếu, song biển vẫn động mạnh khiến công tác khắc phục sự cố vẫn gặp nhiều khó khăn, các tàu lớn phục vụ công tác cứu trợ vẫn phải neo đậu trong cảng biển.

Trung tâm phòng chống bão quốc gia thông báo áp thấp nhiệt đới đã hình thành ở ngoài khơi bang Louisiana, cách thành phố Morgan 80km về phía Nam-Đông Nam, có thể mạnh lên thành bão, gây mưa to và gió lớn tại các khu vực phía Nam của bang này.

Hiện BP đang hy vọng sự cố dầu tràn có thể được khắc phục nhờ tàu chở dầu khổng lồ của Đài Loan (Trung Quốc) có tên "Cá voi."

Theo công suất thiết kế, tàu này có thể hút được 21 triệu galon hỗn hợp dầu - nước mỗi ngày, sau đó tách dầu khỏi nước biển. Dự kiến, kết quả các thử nghiệm và quyết định có triển khai tàu hút dầu này không sẽ được công bố trong ngày 6/7.

Thống kê chính thức cho thấy sau sự cố, khoảng 35.000-60.000 thùng dầu đổ ra biển mỗi ngày, tạo thành vệt dầu loang dài 715km, tấn công bờ biển của các bang miền Nam nước Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục