Đau lòng hai anh em ruột tử nạn dưới giếng nước ở Lâm Đồng

Ông Đinh Xuân Hưng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ việc hai anh em ruột tử nạn khi sửa máy bơm nước dưới giếng.

Chiều 7/4, ông Đinh Xuân Hưng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ việc hai anh em ruột tử nạn khi sửa máy bơm nước dưới giếng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ trưa 7/4, anh Nguyễn Văn Hiệp và em trai Nguyễn Văn Hoàn cùng sống tại tổ dân phố 13, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên) xuống giếng nước của gia đình hàng xóm là ông Lê Mạnh Hồng để sửa máy bơm.

Sau khi phát hiện cả hai anh em vẫn ở dưới giếng chưa lên, người dân gần đó liền hô hoán, chạy đến ứng cứu.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, ngành chức năng huyện Cát Tiên đã có mặt để hỗ trợ. Đến khoảng 13 giờ, anh Hiệp và Hoàn được đưa lên khỏi giếng, nhưng cả hai đã tử vong.

Theo nhận định ban đầu, giếng nước xảy ra vụ việc được đào sâu khoảng 7-8m nhưng đậy nắp kín lâu ngày, có thể cả hai nạn nhân đã tử vong do ngạt khí.

Giếng nước của nhà ông Hồng được chia sẻ cho một số người dân xung quanh cùng chung sử dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục