Dầu mỏ rớt giá, kim ngạch thương mại Venezuela-Mỹ giảm mạnh

Theo Phòng Thương mại-Công nghiệp Venezuela-Mỹ, kim ngạch thương mại hai nước trong năm 2015 chỉ đạt 23,88 tỷ USD, giảm tới 40% so với mức 42,356 tỷ USD của năm trước đó.
Dầu mỏ rớt giá, kim ngạch thương mại Venezuela-Mỹ giảm mạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: yalibnan.com)

Theo VenAmCham, Phòng Thương mại-Công nghiệp Venezuela-Mỹ thông báo kim ngạch thương mại giữa hai nước trong năm 2015 chỉ đạt 23,88 tỷ USD, giảm tới 40% so với mức 42,356 tỷ của năm 2014.

Kim ngạch xuất khẩu của Venezuela sang Mỹ năm 2015 chỉ đạt 15,564 tỷ USD, giảm 48,5% so với năm 2014; trong đó xuất khẩu dầu khí chiếm tới 94,84%, với 14,762 tỷ USD. Cùng kỳ, Venezuela nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ với tổng giá trị 8,317 tỷ USD, giảm 25,32%.

Theo cũng VenAmCham, giá dầu thô lao dốc là nguyên nhân chính khiến trao đổi thương mại giữa hai nước giảm mạnh. Venezuela, một trong 5 thành viên sáng lập Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), hiện là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ nhiều thứ tư cho Mỹ.

Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Venezuela, đóng góp tới 96% nguồn thu ngoại tệ của nước này. Tuy nhiên, từ năm 2014 tới nay, giá dầu thế giới liên tục lao dốc ảnh hưởng đáng kể tới nguồn thu của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục