Đầu năm ngư dân trúng lớn nhờ thời tiết thuận lợi

Tuy giá thủy sản giảm so với trước Tết nhưng nhờ sản lượng khai thác cao nên ngư dân vẫn có lãi và tích cực ra khơi mang “lộc biển” về.
Đầu năm, thời tiết thuận lợi nên nhiều loại cá nổi đại dương như cá cơm, cá ngừ, cá nục... đã xuất hiện sớm tại các vùng biển.

Tuy giá các loại thủy sản này giảm so với trước Tết Nguyên đán song ngư dân vẫn có lãi và tích cực ra khơi mang “lộc biển” về.

Những tàu có công suất lớn hoạt động đánh bắt tại những vùng biển xa khơi đều đạt sản lượng cao, doanh thu khá.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến tháng 2/2010, tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt 410.000 tấn, tăng 17,1% so với kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2009.

Thời điểm trước Tết Nguyên đán, giá hải sản tăng cao nên các hoạt động khai thác hải sản phục vụ tiêu dùng cho dịp Tết khá sôi động.

Từ Tết Nguyên đán Canh Dần đến nay, tại các vùng biển tỉnh Bình Định, cá cơm hoa lái xuất hiện nhiều. Đây là loại cá cơm dùng để chế biến xuất khẩu và chế biến nước mắm đặc biệt thơm ngon.

Trung bình mỗi đêm, mỗi thuyền khai thác được từ 1-3 tấn cá cơm. Với giá bán từ 5.000-8.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền lãi từ 4-5 triệu đồng, có thuyền thu lãi tới 10 triệu đồng.

Tại Bạc Liêu, các phương tiện đánh bắt thủy sản đã trúng mùa cá biển đầu năm, trung bình mỗi chuyến đi biển từ 5-7 ngày ngư dân lãi từ 25-30 triệu đồng.

Vùng biển miền Trung nổi tiếng với nhiều chủng loại cá nổi đại dương mang lại giá trị kinh tế cao nhưng những năm gần đây, đối tượng khai thác chính của ngư dân Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa... là cá ngừ đại dương.

Từ đầu tháng 11 âm lịch Kỷ Sửu đến nay, nhiều tàu của ngư dân Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã trúng đậm cá ngừ đại dương. Trung bình mỗi tàu sau chuyến đi biển từ 18-20 ngày đã khai thác được 1,5-2 tấn cá, lãi trung bình từ 50-70 triệu đồng.

Nổi tiếng với sản lượng cá ngừ xuất khẩu mỗi năm từ 4.000-4.500 tấn, ngư dân tỉnh Phú Yên năm nay lại được mùa cá ngừ đại dương.

Đa số tàu câu cá ngừ của ngư dân trở về cập cảng cá đều đạt sản lượng bình quân trên 2 tấn mỗi tàu. Với giá bán khoảng 80.000-90.000 đồng/kg, hầu hết các tàu đều thu lãi từ hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng sau một chuyến biển.

Chỉ tính trong 2 tháng đầu năm nay, sản lượng cá ngừ đại dương của Phú Yên đã đạt khoảng 900 tấn trong tổng số 5.100 tấn thủy sản các loại.

Theo các chuyên gia ngành thủy sản, mặc dù sau Tết Nguyên đán giá nhiên liệu tăng nhưng vẫn có nhiều tàu thuyền tích cực ra khơi đánh bắt để tranh thủ thời tiết thuận lợi. Do vậy, sản lượng khai thác tiếp tục tăng cao, ngư dân vẫn có lãi./.

Bích Hồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục