Dầu thế giới tăng giá nhưng vẫn dưới mức 80 USD

Giá dầu thế giới đang trên đà phục hồi nhưng chưa thể bứt khỏi ngưỡng 80 USD/thùng, trong bối cảnh nhu cầu trên toàn cầu vẫn yếu.
Giá dầu thế giới đang trên đà phục hồi nhưng vẫn chưa thể bứt phá khỏi ngưỡng 80 USD/thùng, trong bối cảnh nhu cầu trên toàn cầu vẫn yếu.

Ngày 2/3 trên thị trường New York, đồng USD suy yếu cùng với nỗi lo về tác động của trận động đất ở Chile đã đẩy giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 4/2010 tăng 98 xu lên 79,68 USD/thùng.

Trong khi đó giá dầu Brent Biển Bắc cùng kỳ hạn tại London tăng 1,29 USD lên 78,18 USD/thùng.

Bước sang ngày 3/3 tại châu Á, giá dầu tiếp tục tăng cao nhưng tâm lý thị trường vẫn chịu ảnh hưởng bởi báo cáo của Viện Xăng dầu Mỹ (API) cho thấy nhu cầu năng lượng của nước này suy giảm.

Tại Sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 3/3, giá dầu ngọt nhẹ và Brent Biển Bắc giao tháng 4/2010 lần lượt nhích thêm 10 xu và 1 xu lên 79,78 USD/thùng và 78,19 USD/thùng.

John Kilduff thuộc Công ty Round Earth Capital, nhận định một lần nữa thị trường dầu mỏ lại phản ứng mạnh trước việc USD mất đà đi lên so với euro.

Theo ông, các số liệu kinh tế tổng quát sẽ tiếp tục ghìm giá dầu ở quanh ngưỡng 80 USD/thùng và giá nhiên liệu này sẽ "chìm nổi" cùng với những diễn biến của đồng USD.

Đồng USD, sau khi vọt lên mức cao trong 9 tháng so với euro, đã bị hụt hơi, khiến giá dầu tính bằng đồng tiền này trở nên rẻ hơn đối với những khách hàng nắm giữ đồng tiền chung châu Âu.

Bên cạnh đó, Phil Flynn thuộc Công ty PFG Best cho biết thảm họa động đất xảy ra tại Chile cuối tuần cũng là một nhân tố hỗ trợ giá dầu.

Theo ông Flynn, thị trường đang xôn xao rằng Chile có thể sẽ phải nhập khẩu xăng hay dầu thô bởi các nhà máy lọc dầu của nước này đã bị hư hại trong trận động đất.

Mike Fitzpatrick thuộc MF Global nhận định tình hình kinh tế yếu kém của Mỹ, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, sẽ tiếp tục gây sức ép giảm giá lên thị trường dầu mỏ.

Theo báo cáo của API, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần qua đã tăng 2,67 triệu thùng, lượng dự trữ xăng tăng 909.000 thùng. Báo cáo chính thức sẽ được Bộ Năng lượng Anh công bố vào ngày 3/3.

Dưới những điều kiện như vậy, theo ông Mike, thị trường dầu sẽ không thể giữ được mốc giá 80 USD/thùng./.
Phương Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục