Dầu thô ngọt nhẹ trên ngưỡng 90 USD mỗi thùng

Giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 2/2011 giảm 51 xu xuống 91 USD/thùng, dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn ở London lên 93,85 USD/thùng.
Giá dầu thô trên thị trường thế giới tạm lùi về mốc 91 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tuần này cũng là phiên đầu tiên thị trường giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh.

Theo giới phân tích, động thái tăng lãi suất cơ bản của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cuối tuần trước nhằm kiềm chế lạm phát là nguyên nhân quan trọng khiến giá dầu giảm, vì chống lạm phát đồng nghĩa với việc làm giảm triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế "nóng" nhất thế giới.

Cuối phiên 27/12 tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 2/2011 giảm 51 xu xuống 91 USD/thùng. Tuy nhiên, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tại London lại tăng nhẹ 8 xu lên 93,85 USD/thùng.

Các chuyên gia phân tích thị trường đổ lỗi cho việc Trung Quốc tăng lãi suất chuẩn là lý do khiến dầu thô thế giới giảm giá. Theo họ, lãi suất cao hơn không những làm dịu đà tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc, mà còn làm giảm tiêu thụ năng lượng của nước này.

Dù giá dầu giảm trong phiên 27/12, song giá dầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong năm tới.

Các ngân hàng đầu tư như J.P. Morgan và Morgan Stanley cho rằng giá dầu sẽ quay lại ngưỡng 100 USD/thùng trong năm tới. Trong khi đó, theo chuyên gia Tom Kloza, chuyên gia dầu mỏ hàng đầu thuộc Cơ quan Thông tin Giá dầu của Mỹ, giá dầu có thể hạ trong tuần này, nhưng chắc chắn sẽ được đẩy lên cao trong tháng đầu năm tới.

Chiều 28/12 trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2/2011 không thay đổi nhiều, chỉ tăng nhẹ 4 xu lên 91,04 USD/thùng, do giới đầu tư chờ đợi số liệu kinh tế của Mỹ sắp được công bố để đi đến quyết định tăng cường mua vào hay bán ra.

Nhu cầu dầu mỏ thế giới được dự kiến sẽ cao hơn trong năm 2011, nhưng bộ trưởng các nước thành viên Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cuối tuần trước tỏ ý rằng họ vẫn sẽ không tăng sản lượng khai thác.

OPEC hiện chiếm khoảng 40% sản lượng dầu mỏ toàn cầu. Chính vì vậy, mỗi quyết định của họ đều ảnh hưởng rất sâu sắc đến giá mặt hàng này.

Nhiều nhà phân tích hy vọng OPEC sẽ tăng sản lượng để chặn đà tăng của giá dầu, song các thành viên Tổ chức các Nước Arập Xuất khẩu Dầu mỏ cuối tuần trước tại Cairo cho biết họ sẽ không nhóm họp cho tới tháng 6/2011./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục