Dầu thô rớt giá trước thềm phiên họp của OPEC

Thống kê ảm đạm về khu vực bán lẻ của Mỹ và việc kho dự trữ dầu thô của nước này giảm ít hơn dự kiến đã gây sức ép với giá dầu.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/6 tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 7/2012 giảm 70 xu xuống 82,62 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10/2011.

Cũng trong phiên giao dịch cùng ngày ở London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ đứng ở mức 97,13 USD/thùng, và mặc dù chỉ giảm 1 xu so với phiên trước nhưng lại là mức thấp kỷ lục kể từ cuối tháng 1/2012.

Chuyên gia John Kilduff thuộc Again Capital cho rằng thống kê ảm đạm về khu vực bán lẻ của Mỹ trong tháng Năm vừa qua, và việc kho dự trữ dầu thô của nước này giảm ít hơn dự kiến đã gây sức ép với giá dầu New York.

Theo kế hoạch, các Bộ trưởng dầu mỏ thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ nhóm họp tại Vienna (Áo) ngày hôm nay để bàn về biện pháp đối phó với xu hướng đi xuống của giá dầu - đã để "bốc hơi" gần 25% tính từ tháng Ba vừa qua tới nay.

Theo giới quan sát, phiên họp lần này của OPEC - chiếm khoảng 1/3 trong nguồn cung dầu toàn cầu - có thể xuất hiện bất đồng khi khối này không thống nhất về việc có nên cắt giảm sản lượng để chặn đà trượt dốc của dầu hay không.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo chi phí năng lượng vẫn đang ở mức cao lịch sử, khiến sức tăng trưởng kinh tế bị kìm hãm. IEA cũng hạ dự báo về nhu cầu dầu toàn cầu năm 2012 xuống 89,9 triệu thùng/ngày, trong khi con số đưa ra cách đây một tháng là 90 triệu thùng/ngày.

Chuyên gia Robert Brusca thuộc FAO Economics nhận định báo cáo của IEA như một lời kêu gọi OPEC duy trì mức sản lượng cao hiện nay để hỗ trợ các nền kinh tế ở phương Tây đang phải vật lộn với giá năng lượng cao.

Trong một diễn biến có liên quan, Iran cảnh báo lệnh cấm vận dầu thô mà Liên minh châu Âu (EU) dự định áp đặt với nước này sẽ gây ra tình trạng mất ổn định trên thị trường dầu toàn cầu./.

Hương Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục