Dầu thô tiếp tục lên giá trên thị trường châu Á

Giá dầu trên sàn giao dịch điện tử Singapore tiếp tục tăng, do dự trữ năng lượng của Mỹ giảm mạnh hơn tiên lượng, tới 4,9 triệu thùng, trong khi dự báo chỉ là 1,1 triệu thùng.
Theo nhận định của các chuyên gia phân tích, giá dầu trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều ngày 24/12 tiếp tục tăng, chủ yếu do kho dự trữ năng lượng của Mỹ giảm mạnh hơn tiên lượng.

Giá dầu thô ngọt nhẹ New York giao tháng 2/2010 tăng 53 xu lên 77,2 USD/thùng. Giá dầu Brent chuẩn Biển Bắc giao cùng kỳ cũng tăng 70 xu lên 16,15 USD/thùng.

Theo thống kê của Bộ Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 18/12, kho dự trữ dầu thô của nước này giảm 4,9 triệu thùng, xuống còn 327,5 triệu thùng, trong khi các chuyên gia phân tích dự báo mức giảm chỉ là 1,1 triệu thùng.

Dự trữ các chế phẩm chưng cất cũng giảm 3,1 triệu thùng, mạnh hơn rất nhiều so với dự kiến 1,6 triệu thùng.

Ở thời điểm hiện nay, thị trường dầu mỏ đặc biệt quan tâm tới những thống kê về dự trữ các chế phẩm chưng cất, trong đó, có dầu sưởi ấm, do mùa Đông đã bắt đầu tại Mỹ và châu Âu.

Chuyên gia Tom Pawlicki của MF Global cảnh báo rằng kho dự trữ dầu thô của Mỹ mặc dù có giảm nhưng vẫn đứng ở mức cao của 5 năm qua.

Chuyên gia phân tích Antoine thuộc công ty Halff (Mỹ) cũng tỏ ra thận trọng về xu hướng tăng giá của dầu mỏ, đồng thời nhấn mạnh tới những "nhân tố nhất thời" và "không bền vững" đang tác động lên thị trường dầu mỏ, như việc giảm thuế ở thời điểm cuối năm.

Vài phiên trở lại đây, dầu thô kỳ hạn lên giá, trong khi các nhà giao dịch đặt cược vào khả năng nhu cầu dầu thô sẽ được cải thiện, trong bối cảnh Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định không thay đổi hạn ngạch khai thác.

Hồi tháng 1/2009, OPEC quyết định cắt giảm tổng cộng 4,2 triệu thùng/ngày. Quyết định này của OPEC đã giúp giá dầu phục hồi từ mức đáy 32 USD/thùng cách đây 1 năm./.

Hương Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục