Dầu tràn gần biến mất

75% lượng dầu tràn trên Vịnh Mexico đã biến mất

Khoảng 75% lượng dầu tràn sau sự cố sập giàn khoan Deepwater Horizon trên Vịnh Mexico đã được thu giữ, thiêu hủy hoặc bị bốc hơi.
Hơn nửa tháng sau khi tập đoàn năng lượng khổng lồ BP của Anh chính thức thông báo lần đầu tiên ngăn được dầu tràn ra biển, Cố vấn năng lượng cấp cao của Tổng thống Mỹ Barack Obama, bà Carol Browner, ngày 4/8 thông báo khoảng 75% lượng dầu tràn trên Vịnh Mexico đã được thu giữ, thiêu hủy hoặc bị bốc hơi.

Phát biểu trên chương trình "Good Morning America" của đài truyền hình ABC, bà Browner cho biết đây là đánh giá đầu tiên của các nhà khoa học, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng phải công bố rộng rãi báo cáo này cho công chúng.

Tuy nhiên, bà Browner cho rằng vẫn tồn tại nguy cơ những thảm dầu loang còn sót lại có thể lan đến các bờ biển do tác động của thời tiết, vì vậy, các cơ quan chức năng vẫn cần phải đẩy nhanh tiến độ dọn sạch dầu loang.

Cùng ngày, BP đã công bố thắng lợi quan trọng đối với nỗ lực bịt miệng giếng dầu bị vỡ sau sự cố sập giàn khoan Deepwater Horizon hồi cuối tháng Tư. Người phát ngôn tập đoàn BP Sheila Williams cho biết sau 8 tiếng bơm bùn vào giếng, dòng chảy của dầu đã được ngăn chặn.

Hiện các công nhân và kỹ sư của BP đã ngừng bơm bùn và đang theo dõi chặt chẽ giếng dầu nhằm đảm bảo nó luôn ở trong tình trạng ổn định. Theo bà Williams, đây là bước tiến quan trọng hướng tới việc bịt vĩnh viễn giếng dầu và BP đang nghiên cứu để đưa ra quyết định liệu có thực thi biện pháp tiếp theo là bơm ximăng vào giếng dầu này hay không.

Kể từ khi xảy ra vụ nổ làm giàn khoan dầu Deepwater Horizon bị chìm hôm 20/4 vừa qua, ước tính khoảng 4,9 triệu thùng dầu, tương đương 780 triệu lít dầu thô và khí đã chảy ra từ giếng dầu bị vỡ, nhiều gấp gần 20 lần so với lượng dầu tràn ra vùng ven biển bang Alaska của Mỹ năm 1989 do vụ đắm tàu chở dầu Exxon Valdez./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục