Đấu tranh đến cùng vì các nạn nhân dioxin

Ngày 4/3 tại Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA) đã ra Tuyên bố khẳng định sẽ kiên trì và đẩy mạnh cuộc đấu tranh cho các nạn nhân chất độc da cam bằng nhiều hình thức cho đến khi giành được công lý.

Ngày 4/3 tại Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA) đã ra Tuyên bố khẳng định sẽ kiên trì và đẩy mạnh cuộc đấu tranh cho các nạn nhân chất độc da cam bằng nhiều hình thức cho đến khi giành được công lý.
 
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ công bố quyết định từ chối đơn thỉnh cầu của VAVA đề nghị xem xét lại phán quyết phi lý của các toà cấp dưới, ngày 2/3.
 
Tuyên bố của VAVA nêu rõ, VAVA và các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam “rất bất bình” về quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ” bởi quyết định này đã phủ nhận hoàn toàn thực tế khách quan về hậu quả của chất độc da cam/dioxin diễn ra ở Việt Nam mà nhiều nhà khoa học Việt Nam và quốc tế đã kết luận.
 
VAVA cũng kêu gọi nhân dân trong nước và những người có lương tri trên thế giới sát cánh cùng Việt Nam đòi phía Mỹ phải có trách nhiệm pháp lý và đạo lý trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam.
 
Liên quan đến vụ kiện, ông Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VAVA cho biết, việc Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác đơn kiện của nạn nhân Việt Nam chỉ có ý nghĩa tại khu vực các bang thuộc Tòa Phúc thẩm số II. Theo luật pháp Hoa Kỳ, Việt Nam vẫn có khả năng khởi kiện tại 11 toà phúc thẩm còn lại.
 
Bên cạnh việc đấu tranh ở tòa án, VAVA cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên mặt trận công luận nhằm thu hút sự ủng hộ của nhân dân trên toàn thế giới.
 
Ông Thu cho biết thêm, hVAVA đã nhận được những tuyên bố ủng hộ cuộc đấu tranh của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam từ một số cá nhân và tổ chức nước ngoài như Hội Hữu nghị Anh-Việt, Hội Hữu nghị Pháp-Việt, Tổ chức Chiến dịch Cứu trợ và Trách nhiệm chất độc da cam Việt Nam (Hoa Kỳ).
 
Ông Len Aldis, Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh-Việt, cho rằng việc toà án tối cao Mỹ bác đơn của VAVA mà không đưa ra bất kỳ lý do nào rõ ràng đã cho thấy “phán quyết của họ chỉ dựa vào những lý do về chính trị hơn là về pháp lý”. Ông cũng khẳng định cuộc đấu tranh này sẽ được tiếp tục cho tới khi công lý dành cho tất cả nạn nhân thắng lợi.
 
Tổ chức Chiến dịch Cứu trợ và Trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh với VAVA để kêu gọi sự ủng hộ của công luận và đòi lại công lý cho các nạn nhân Việt Nam. Hội hữu nghị Pháp-Việt cho biết ngày 9/3 tới sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về hậu quả chất độc da cam tại Tòa thị chính Montreuil.
 
Cùng ngày, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã ra Tuyên bố kêu gọi các tổ chức quốc tế, các chính phủ, tổ chức phi chính phủ, các nhà khoa học, nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới tiếp tục có những hành động thiết thực ủng hộ vụ kiện và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
 
Theo VAVA, từ năm 1961-1971, quân đội Mỹ đã sử dụng tại Việt Nam khoảng 80 triệu lít hóa chất độc, trong đó phần lớn là chất độc da cam chứa gần 336 kg dioxin - một chất độc cực kỳ nguy hiểm đối với con người và môi trường. Hậu quả là đã có 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc này, trong đó trên 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam./.
 
Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục