Đầu tư năng lượng của Indonesia có thể giảm 20% trong năm 2015

Hiệp hội dầu mỏ Indonesia cho hay đầu tư vào lĩnh vực khai thác và sản xuất dầu, khí của nước này có thể sẽ phải giảm 20% trong năm 2015 do giá dầu thế giới giảm.
Đầu tư năng lượng của Indonesia có thể giảm 20% trong năm 2015 ảnh 1Công nhân Indonesia tại một công ty dầu mỏ. (Nguồn: Antara News)

Hiệp hội dầu mỏ Indonesia (IPA) cho hay, đầu tư vào lĩnh vực khai thác và sản xuất dầu, khí của Indonesia có thể sẽ giảm 20% trong năm 2015, do giá dầu thế giới giảm khiến một số dự án trong lĩnh vực này phải đình lại.

Sự sụt giảm đầu tư vào lĩnh vực năng lượng cũng sẽ tạo sức ép lên mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7% năm 2015 mà chính phủ của tân Tổng thống Joko Widodo đặt ra, vốn được xây dựng dựa trên các khoản đầu tư mới vào dầu mỏ và khí đốt - lĩnh vực đóng góp lớn nhất cho thu nhập quốc gia, với khoảng 12% trong năm 2014 này.

Tổng thống Widodo đã yêu cầu đẩy mạnh cải cách với nỗ lực đẩy lùi tham nhũng và khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực năng lượng.

Từng là cựu thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Indonesia đã trở thành nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới và đang đặt mục tiêu đẩy lùi tình trạng thiếu hụt năng lượng trong tương lai.

Giám đốc IPA Lukman Mahfoedz nhận định đầu tư vào lĩnh vực khai thác, sản xuất dầu khí có thể không đạt mức 32 tỷ USD như mục tiêu đã đề ra cho năm 2014.

Theo ông Mahfoedz, Indonesia cần phải tăng gấp ba mức độ khai thác hiện nay để tránh nguồn cung bị thiếu hụt trong tương lai. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, mục tiêu này đang trở nên "hết sức khó khăn."

Chính phủ Indonesia dự báo, sản lượng dầu thô của nước này ước đạt 900.000 thùng/ngày vào năm 2015, so với mức ước tính khoảng 794.000 thùng/ngày trong năm nay. Tuy nhiên, với giá dầu hiện đang ở mức thấp thì một số dự án phát triển ngành dầu khí đã không còn hiệu quả về kinh tế nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục