Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng

Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc tiếp tục duy trì mức tăng trưởng nhanh, với đầu tư trực tiếp phi tài chính ra nước ngoài đạt 12,02 tỷ USD trong tháng 1, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng ảnh 1Quang cảnh bên ngoài trụ sở Ngân hàng nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 23/10. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 16/2, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố số liệu cho thấy đầu tư ra nước ngoài của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục duy trì mức tăng trưởng nhanh, với đầu tư trực tiếp phi tài chính ra nước ngoài đạt 12,02 tỷ USD trong tháng 1, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong tháng 1 vừa qua, đầu tư cho ngành chế tạo tăng 87,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,62 tỷ USD, trong đó, đầu tư vào chế tạo trang bị đạt 0,84 tỷ USD, tăng 128,3%.

Về chủ thể đầu tư, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các địa phương Trung Quốc đạt 11,12 tỷ USD trong thời gian trên, tăng 175,2%, chiếm 92,5% đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của nước này.

Tỷ trọng đầu tư phi tài chính ra nước ngoài của các địa phương trong năm 2014 và 2015 lần lượt là 51% và 66,4%.

Về điểm đến đầu tư, sức hấp dẫn đầu tư của thị trường Mỹ đối với doanh nghiệp Trung Quốc vẫn không hề giảm, đạt 1,56 tỷ USD, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ trên cho biết những năm gần đây, khu vực thu hút đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc đã chuyển từ các thị trường truyền thống như châu Phi sang các khu vực phát triển châu Âu, Mỹ.

Người phụ trách Vụ Hợp tác của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết công tác trọng điểm của bộ này trong chiến lược “đi ra nước ngoài” là nghiên cứu trọng điểm và thúc đẩy hợp tác năng lực sản xuất quốc tế và xây dựng “Một vành đai, một con đường”; xây dựng và vận hành khu hợp tác kinh tế thương mại nước ngoài nhất thể hóa; xây dựng cơ chế hợp tác với các tổ chức ngành nghề và đoàn thể xã hội trọng điểm, thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp tư nhân và đầu tư trong các lĩnh vực chế tạo, điện lực, giao thông đường sắt, thép, vật liệu xây dựng; xây dựng cơ chế hợp tác giữa các chính phủ, ký bản ghi nhớ hợp tác ngành nghề với Saudi Arabia.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục