Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc ra nước ngoài tăng sau 3 năm

Đầu tư vốn của các công ty và cá nhân nước này ra nước ngoài năm 2015 đạt hơn 40 tỷ USD, tăng 15% so với mức 35 tỷ của năm trước đó và chấm dứt chuỗi ba năm giảm liên tiếp kể từ năm 2012.
Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc ra nước ngoài tăng sau 3 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo các số liệu mới nhất do Bộ Tài chính Hàn Quốc công bố ngày 12/2, đầu tư vốn của các công ty và cá nhân nước này ra nước ngoài năm 2015 đạt hơn 40 tỷ USD, tăng 15% so với mức 35 tỷ của năm trước đó và chấm dứt chuỗi ba năm giảm liên tiếp kể từ năm 2012.

Bộ trên cho rằng sự tăng trưởng này một phần là nhờ xu thế tăng được ghi nhận trên toàn cầu. Đầu tư của Hàn Quốc vào các lĩnh vực tài chính và bảo hiểm trong năm 2015 tăng hơn 65% so với năm trước đó, lên mức trên 11 tỷ USD; đầu tư vào lĩnh vực chế tạo tăng 7,6% lên hơn 9 tỷ USD và vào lĩnh vực khai khoáng tăng hơn 19% lên gần 5 tỷ USD. Tuy nhiên, lượng đầu tư của Hàn Quốc vào lĩnh vực bất động sản lại giảm trên 35% xuống còn gần 5 tỷ USD.

Châu Á là nơi nhận nhiều đầu tư của Hàn Quốc nhất với tổng số tiền gần 17 tỷ USD, tăng hơn 51%, tiếp đó là Bắc Mỹ với 11 tỷ USD và Mỹ Latinh với hơn 6 tỷ USD.

Sau khi đạt mức đỉnh điểm gần 46 tỷ USD năm 2011, đầu tư của Hàn Quốc ra nước ngoài liên tiếp giảm xuống mức xấp xỉ 40 tỷ USD năm 2012, xuống gần 36 tỷ USD năm 2013 và 35 tỷ USD năm 2014.

Một thông cáo báo chí của Bộ Tài chính Hàn Quốc nhận định rằng đầu tư trực tiếp trên toàn cầu trong năm nay có xu hướng giảm do các tình huống khó đoán định xuất hiện ngày càng nhiều trên các thị trường tài chính thế giới, tình trạng trì trệ tại các thị trường mới nổi cũng như tình trạng các mối rủi ro địa chính trị đang gia tăng.

Theo bộ trên, đầu tư ra nước ngoài của Hàn Quốc có thể sụt giảm hoặc chững lại chứ khó có khả năng gia tăng trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục