David Copperfield bị kiện xâm hại tình dục

Một người mẫu thời trang ở Seattle (Mỹ) đã kiện ảo thuật gia lừng danh David Copperfield về hành vi xâm hại tình dục cô ta cách đây 2 năm.
Một cô gái ở thành phố Seattle (Mỹ) đã kiện ảo thuật gia lừng danh David Copperfield về hành vi xâm hại tình dục và đe dọa  cô khi đến làm khách trên hòn đảo riêng của anh ở Bahamas cách đây hai năm.

Tuy nhiên, các luật sư của Copperfield là Angelo Calfo và Patty Eakes đã bác bỏ cáo buộc này và khẳng định vụ kiện đơn giản chỉ là để tống tiền.

Theo tờ Thời báo Seattle mô tả thì người phụ nữ này là một người mẫu thời trang 22 tuổi và là cựu thí sinh thi Hoa hậu Washington (Mỹ). Cô này cho biết đã gặp Copperfield tại cuộc trình diễn ở Kennewick tháng 1/2007 và sau đó được mời tới thăm hòn đảo riêng của anh.

Đơn kiện đã chính thức được gửi lên tòa án liên bang chi nhánh Seattle hôm 29/7 mà bị đơn chính là David Seth Kotkin, tên thật của Copperfield.

Đó cũng là thời hạn chót có hiệu lực kiện  ra tòa tố cáo tội hiếp dâm do quy chế về giới hạn hai năm. Theo quy chế này, nạn nhân phải tố cáo thủ phạm trong vòng hai năm sau khi xảy ra vụ việc, nếu không sẽ không được pháp luật xử lý.

Không chỉ nổi tiếng vì tài ảo thuật với những màn trình diễn độc nhất vô nhị khiến cả thế giới ngỡ ngàng như đi xuyên qua "Vạn lý trường thành"... David còn nổi tiếng vì từng đính hôn với siêu mẫu người Đức Claudia Schiffer./.
(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục