David Luiz khóc mếu máo và xin lỗi người dân Brazil

David Luiz khóc mếu máo và gửi lời xin lỗi tới người dân Brazil

David Luiz đã thể hiện một phong độ bạc nhược khiến Brazil đánh mất thế trận và bị Đức nhấn chìm với tỷ số không tưởng 7-1 ở bán kết World Cup 2014.
David Luiz khóc mếu máo và gửi lời xin lỗi tới người dân Brazil ảnh 1Thiago Silva động viên Luiz sau trận đấu. (Nguồn: Getty)

Trái ngược với sự thăng hoa ở trận đấu với Colombia, trung vệ David Luiz đã thể hiện một phong độ bạc nhược khiến Brazil đánh mất thế trận và bị Đức nhấn chìm với tỷ số không tưởng 7-1 ở bán kết World Cup 2014.

Brazil đã để "cỗ xe tăng" Đức ghi tới 5 bàn thắng chỉ trong 18 phút ở hiệp một và vỡ trận hoàn toàn (từ phút thứ 11 đến phút thứ 29). Hàng thủ của Brazil gần như không thể theo kèm nổi các chân sút của tuyển Đức và để đối phương thoải mái dứt điểm.

Luiz đeo chiếc băng đội trưởng của Selecao trong trận đấu này và anh cảm thấy rất hối hận. Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, nước mắt đã lăn trên khuôn mặt của Luiz.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người dân Brazil. Tôi biết tầm quan trọng của trận đấu này là như thế nào và tôi muốn được thấy cổ động viên Brazil nở nụ cười hạnh phúc. Đức đã thi đấu tốt hơn chúng tôi và họ xứng đáng giành chiến thắng. Chắc chắn Brazil sẽ học được rất nhiều điều sau thất bại này" - Luiz đau khổ cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục