Dạy an toàn hạt nhân cho sinh viên Nga, Ukraine

Sinh viên Nga, Ukraine tham gia khóa đào tạo của IAEA, để nâng cao kĩ năng bảo vệ con người và môi trường trước tình trạng nhiễm xạ.
Ngày 28/12, các sinh viên Nga và Ukraine đã tham gia chương trình đào tạo thực hành tại Nga, do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hỗ trợ, để nâng cao khả năng bảo vệ con người và môi trường trước tình trạng nhiễm xạ từ các nhà máy điện hạt nhân.

Đây là chương trình hợp tác giữa IAEA với Trung tâm đào tạo liên bộ đặc biệt của Nga từ năm 2001.

Đến nay, IAEA mới chỉ thực hiện chương trình huấn luyện về an toàn hạt nhân ở Nga và Ukraine bằng tiếng Nga.

Hiện IAEA đang làm việc với các đối tác khác để có thể thực hiện chương trình này bằng tiếng Anh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục