Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước

Nhằm hạn chế tỷ lệ trẻ bị tử vong do đuối nước, các ngành hữu quan tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các lớp học bơi miễn phí cho trẻ em.
Ngày 15/6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Chương trình phổ cập bơi miễn phí cho 200 là học sinh thuộc 5 trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk thực hiện thí điểm Chương trình phổ cập bơi cho trẻ em. Tham gia lớp học, các em được các huấn luyện viên trang bị cho các kỹ năng về bơi lội và cách cứu người bị đuối nước, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em chết do liên quan đến đuối nước. Các lớp dạy bơi miễn phí này diễn ra trong vòng 1 tháng (từ ngày 15-6 đến 15-7).

Đắk Lắk là một trong 15 tỉnh, thành có số trẻ em bị chết do đuối nước cao nhất cả nước. Trong năm 2010 có 52 trường hợp trẻ em bị tử vong do vì đuối nước chiếm 70% số trẻ em chết do tai nạn thương tích. Chỉ riêng sáu tháng đầu năm nay, tỉnh đã có 11 trẻ bị chết do đuối nước.

Tại Thừa Thiên-Huế, các ngành các cấp có trách nhiệm ở địa phương cũng đã triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, cắm các biển cảnh báo nguy hiểm; thành lập các bộ phận cứu nạn tại chỗ, sơ cấp cứu và đảm bảo công tác cứu nạn 24/24 giờ tại các khu du lịch, dịch vụ tắm biển, đồng thời trang bị kỹ năng bơi cho học sinh nhất là ở vùng đầm phá, sông nước và ven biển.

Ông Bùi Thanh Dũng, Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước Thừa Thiên-Huế cho biết Trung tâm phối hợp với các trường trên địa bàn khai giảng các khóa phổ cập bơi thu hút hàng ngàn học sinh tham gia góp phần nâng cao thể lực, kỹ năng tự vệ, sự tự tin và giảm thiểu tai nạn sông nước. Ngoài ra, Trung tâm đang xây dựng giáo án để mở lớp đào tạo cho các em mẫu giáo bước đầu làm quen với nước và các động tác đơn giản.

Tổ chức Huế Help đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khóa tập huấn bơi lội theo tiêu chuẩn quốc tế do các chuyên gia bơi lội đến từ Hiệp hội bơi lội Vương quốc Anh. Khóa tập huấn đã đào tạo 35 tập huấn viên bơi lội cùng 1.200 học sinh đến từ 10 trường học huyện Phú Lộc về bơi lội, các kỹ năng sơ cứu, cứu đuối cơ bản và kỹ năng nhận biết các vùng nước nguy hiểm./.

Anh Dũng, Tường Vi (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục