Dây chuyền lắp ráp máy bay Boeing 787 Dreamliner

Các bộ phận của Dreamliner được sản xuất ở nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Thụy Điển, Canada, Hàn Quốc, Australia...
Boeing 787 Dreamliner loại máy bay hiện đại nhất của Boeing và máy bay đầu tiên trên thế giới dùng phần lớn là hợp chất polymer được tăng cường carbon fiber thay vì kim loại thông thường như aluminium hay titanium trong kiến trúc.
Ngày 26/10/2011, Boeing 787 Dreamliner đã thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên.
Các bộ phận của Dreamliner được sản xuất ở nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Thụy Điển, Canada, Hàn Quốc...
Chuyến bay khai trương được vận hành bởi hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) của Nhật lẽ ra đã được thực hiện từ năm 2008, nhưng các vấn đề về tổ chức sản xuất, mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu cấu kiện và tranh chấp công nghiệp đã làm đẩy lùi chương trình bàn giao máy bay.
Tuy nhiên, máy bay Boeing 787 Dreamliner đã gặp một tuần lễ với quá nhiều tin xấu khi các nhà chức trách hàng không ở Mỹ và Nhật Bản tiến hành điều tra mẫu máy bay này, dù nhà sản xuất máy bay tại Mỹ này khẳng định mẫu máy bay của họ an toàn.
[Nhật ngừng sử bay Dreamliner sau hàng loạt sự cố]
Hai hãng hàng không lớn nhất của Nhật là ANA và Japan Airlines (JAL) cũng cho biết sẽ ngưng sử dụng toàn bộ các máy bay 787 để kiểm tra an toàn, theo nhiều nguồn. ANA có 17 máy bay Dreamliner đang hoạt động, còn JAL có bảy chiếc./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục