Đầy cơ hội chạy đua Tổng thống Mỹ

Thống đốc New Jersey đầy cơ hội chạy đua Tổng thống

Ông Chris Christie trở thành người nhiều khả năng nhất được chọn làm ứng viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Theo AFP và AP, ngày 5/11, phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin ông Chris Christie đã dễ dàng tái đắc cử cương vị Thống đốc bang New Jersey, kết quả đưa ông trở thành người nhiều khả năng nhất được lựa chọn làm ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Với 99% khu vực bầu cử đã kiểm phiếu, ông Christie đã giành được 60% số phiếu ủng hộ so với 38% của đối thủ Barbara Buono, một thượng nghị sỹ bang thuộc Đảng Dân chủ, qua đó trở thành vị thống đốc Cộng hòa đầu tiên trong hơn 25 năm qua nhận được quá 50% số phiếu tại New Jersey - bang vốn được coi là có khuynh hướng ủng hộ Đảng Dân chủ và từng chứng kiến Tổng thống Barack Obama có được số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2012.

Trong cuộc bầu cử ngày 5/11, ông Christie cũng đã nhận được sự ủng hộ của phe Dân chủ, các cử tri độc lập và các cộng đồng thiểu số.

Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc của Đảng Cộng hòa Reince Priebus cho rằng "tỷ lệ ủng hộ cao" trong cộng đồng cử tri thiểu số là một minh chứng cho thấy vai trò lãnh đạo, một chương trình hành động toàn diện, sự can dự với giới cử tri da màu, gốc Tây Ban Nha và châu Á của ông Christie.

Chiến thắng trên sẽ nâng cao vị thế của ông Christie với tư cách là đối thủ tiềm năng nhất trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016, do ông có sự thực tế, uy tín và khả năng nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng.

Mitt Romney, cựu ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa tranh cử và thất bại trước Tổng thống Obama trong cuộc bầu cử năm ngoái, mới đây đã lên tiếng ủng hộ ông Christie.

Cũng trong trong các cuộc bầu cử thống đốc và thị trưởng ngày 5/11 vừa qua, truyền thông Mỹ đưa tin ứng cử viên 52 tuổi Bill de Blasio của Đảng Dân chủ đã được bầu làm Thị trưởng thành phố New York thay cho tỷ phú Michael Bloomberg, người giữ cương vị trên 12 năm. Ông Bill de Blasio sẽ nhậm chức vào tháng 1/2014.

Trong khi đó tại bang Virginia, với việc 99% số khu vực bỏ phiếu đã kiểm, ứng cử viên Terry McAuliffe của Đảng Dân chủ nhận được 48% số phiếu ủng hộ, qua đó đánh bại đối thủ Ken Cuccinelli (45% số phiếu).

Ông McAuliffe là bạn thân của vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục