"Đẩy lùi và xóa bỏ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em"

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương cần nỗ lực trong công tác phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh các cấp ủy, Bộ, ngành, địa phương cần nhận thức rõ công tác phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em là nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội quan trọng và cần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội để ngăn chặn, đẩy lùi và xóa bỏ loại tội phạm này.

Ngày 22/10 tại Hà Nội, phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em 2004-2009 (Chương trình 130/CP) do Bộ Công an tổ chức, Phó Thủ tướng đánh giá, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, ngành địa phương, Chương trình 130/CP đã đạt được những kết quả thiết thực, những mục tiêu cơ bản.

Nhận thức của các cán bộ, nhân dân về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em đã được nâng lên một bước; nhiều đường dây, tổ chức tội phạm buôn bán người đã được phát hiện và sử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, cơ chế pháp luật dần được bổ sung, hoàn thiện, công tác tái hòa nhập cho các nạn nhân được quan tâm thực hiện, hoạt động hợp tác quốc tế chống tội phạm buôn bán người được đẩy mạnh đã góp phần hạn chế nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm buôn bán người vẫn đang diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức, quy mô mới phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây tổn hại thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu, trong thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa việc đào tạo nguồn nhân lực làm công tác phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, công tác đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân, đặc biệt ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác đấu tranh, phát hiện và sử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án buôn bán người, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, phổ biến các hình thức, thủ đoạn của tội phạm buôn bán người để nâng cao ý thức phòng ngừa của nhân dân.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Thế Tiệm cho biết, trong 5 năm thực hiện Chương trình 130/CP, trên phạm vi cả nước đã phát hiện 1.586 vụ việc buôn bán người với 2.888 đối tượng, lừa bán 4.008 nạn nhân. Trong đó hơn 60% tổng số vụ mua bán sang Trung Quốc, 11% sang Campuchia.

Các lực lượng chức năng đã giải cứu hơn 1.000 nạn nhân từ các vụ mua bán phụ nữ, trẻ em; tiếp nhận gần 3.000 nạn nhân bị buôn bán trở về. Trong số các nạn nhân trở về có 80% được tiếp cận các dịch vụ tư vấn tâm lý và cung cấp thông tin, chính sách hỗ trợ, 30% nhận được kinh phí hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng và hỗ trợ học nghề từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Các ý kiến tại hội nghị tập trung phân tích những bài học kinh nghiệm, những nguyên nhân của các hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện Chương trình; đề xuất phương hướng công tác trong thời gian tới cùng các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục