Đẩy mạnh giao lưu hữu nghị giữa hai Đoàn Thanh niên Việt-Trung

Tiếp Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu.
Đẩy mạnh giao lưu hữu nghị giữa hai Đoàn Thanh niên Việt-Trung ảnh 1Lễ đón đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự Liên hoan thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ III. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ III năm 2016, chiều 7/11, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đã có cuộc gặp gỡ thân mật với Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tần Nghi Trí.

Ông Lê Quốc Phong bày tỏ vui mừng và hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc dẫn đầu là Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tần Nghi Trí sang tham dự Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ III tại Việt Nam từ ngày 7-10/11.

Ông cho biết, Liên hoan lần này diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 66 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nhấn mạnh, tình hữu nghị láng giềng Việt Nam-Trung Quốc đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Thanh niên Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng thanh niên hai nước có trách nhiệm làm hết sức mình góp phần gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị quý báu của hai dân tộc.

Khẳng định Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn coi trọng, đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị với Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho rằng, hai bên cần thực hiện tốt những Thỏa thuận, Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã đạt được. Hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, hoạt động hợp tác hiện nay.

Ông đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, đào tạo cán bộ; phát huy hơn nữa vai trò của doanh nhân trẻ hai nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại mỗi nước, tạo điều kiện để các tỉnh, thành giáp biên kết nghĩa của hai nước tiếp tục triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị thanh niên, thiếu nhi.

Đồng thời, hai bên tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên trẻ, cán bộ làm công tác báo chí của Đoàn có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ.

Bày tỏ vui mừng khi nhận được sự đón tiếp chu đáo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tần Nghi Trí khẳng định, Liên hoan lần này là cơ hội để phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Những hoạt động giao lưu của thanh niên hai nước sẽ góp phần phát huy tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tần Nghi Trí cho biết, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc luôn giữ gìn và ủng hộ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của hai nước.

Đồng tình với những đề nghị hợp tác của phía Việt Nam, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tần Nghi Trí cho rằng, trong thời gian tới, thanh niên hai nước cần tích cực giao lưu nhân dân, đặc biệt với các tỉnh giáp biên, đào tạo cán bộ Đoàn, tăng cường hoạt động hợp tác doanh nhân trẻ…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục