Đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Trung tâm Hàn Quốc học-Đại học Cần Thơ và Viện Vua Sejong Cần Thơ góp phần đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc, thúc đẩy việc học tiếng Hàn.

Ngày 27/11, tại trường Đại học Cần Thơ, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc, Quỹ Sejong Hakdang Việt Nam phối hợp trường Đại học Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Hàn Quốc học-Đại học Cần Thơ và Viện Vua Sejong Cần Thơ.

Theo phó giáo sư, tiến sỹ Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ, Giám đốc Trung tâm Hàn Quốc học, sự kiện khánh thành Trung tâm Hàn Quốc học-Đại học Cần Thơ và Viện Vua Sejong Cần Thơ nhằm góp phần đẩy mạnh giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc, thúc đẩy việc học tiếng Hàn.

Trung tâm cũng giúp thu hút nhiều sinh viên Hàn Quốc, các trường đại học, các công ty Hàn Quốc hợp tác với Trường Đại học Cần Thơ, cung cấp cho thị trường lao động vùng Đồng bằng sông Cửu Long nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực và hiểu biết tiếng Hàn.

Phó Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hong Soon Chang cho rằng sự kiện khánh thành Trung tâm Hàn Quốc học-Đại học Cần Thơ và Viện Vua Sejong Cần Thơ cho thấy bước tiến dài trong mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.

Ông Hong Soon Chang cho rằng đây sẽ là cơ sở vững chắc tạo nền tảng cho sự hợp tác về kinh tế, văn hóa, du lịch... giữa hai nước trong tương lai.

Tại buổi lễ, Ngân hàng Woori Hàn Quốc đã trao 15 suất học bổng cho các bạn sinh viên có thành tích học tập và hoạt động phong trào tốt của trường Đại học Cần Thơ.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu còn được thử tài chế biến kim chi tại chỗ và thưởng thức các món ăn chế biến từ kim chi trong lễ hội “Trải nghiệm 1000 năm văn hóa kim chi Hàn Quốc và hương vị Xứ sở Kim chi.

Tính đến cuối năm 2014, Học viện Sejong đã mở hơn 130 cơ sở tại 54 quốc gia với hơn 40.000 học viên theo học tiếng Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục