Đẩy mạnh hoạt động

Honda và Yamaha đẩy mạnh hoạt động ở nước ngoài

Trong khi Honda bắt đầu sản xuất xe máy tại nhà máy mới tại Kenya cuối năm nay, thì Yamaha đã thành lập một công ty nghiên cứu ở Ấn Độ.
Hãng xe Honda của Nhật Bản vừa cho biết họ sẽ bắt đầu sản xuất xe máy tại nhà máy mới của hãng đặt tại Kenya vào cuối năm nay trong bối cảnh Honda hy vọng nhu cầu về xe máy tại thị trường này sẽ tăng lên.

Honda đã thành lập công ty Honda Motorcyle Kenya Ltd để kinh doanh và sản xuất xe máy ở Nairobi, qua đó công ty này trở thành chi nhánh thứ ba của Honda ở châu Phi sau hai công ty ở Nam Phi và Nigieria.

Nhà máy mới trên có công suất sản xuất ban đầu là 25.000 chiếc xe mỗi năm và nó sẽ đi vào hoạt động trong tháng Chín tới.

Honda cho biết, họ đang tìm cách sản xuất nhiều mẫu xe máy mới để bán ở Kenya. Tuy nhiên, hãng này lại không tiết lộ khoản tiền đầu tư vào nhà máy này.

Trong khi đó, hãng Yamaha ngày 9/4 cho biết họ đã thành lập một công ty nghiên cứu và phát triển ở Surajpur, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ để phát triển các sản phẩm cho thị trường này.

Công ty mới nói trên có tên là Yamaha Motor Research and Development India Pvt. Ltd. và được giao nhiệm vụ mua sắm các phụ tùng sản xuất ở Ấn Độ để cắt giảm chi phí sản xuất cho các xe số, xe tay ga của Yamaha.

Công ty này là trung tâm nghiên cứu và phát triển ở nước ngoài thứ hai của Yamaha sau Trung tâm phát triển tích hợp ASEAN mà hãng xe Nhật thành lập hồi năm ngoái ở Thái Lan.

Yamaha cho biết họ có kế hoạch bắt đầu sản xuất xe máy vào năm tới tại một nhà máy sẽ được xây dựng ở Chennai, bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ. Hãng này còn cho biết thêm họ đang đặt mục tiêu tăng gấp ba doanh số xe máy ở Ấn Độ lên 1 triệu chiếc vào năm 2015 so với năm 2012./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục