Đẩy mạnh hợp tác để phát triển năng lượng xanh

Tại Diễn đàn kinh tế năng lượng ASEAN, các đại biểu đề cập đến việc đẩy mạnh nghiên cứu và hợp tác phát triển năng lượng xanh.
Hơn 60 đại biểu của 10 nước ASEAN cùng các nước Pháp, Sri Lanka, Brunei... đã đề cập đến việc đẩy mạnh nghiên cứu và hợp tác phát triển năng lượng xanh tại Diễn đàn kinh tế năng lượng ASEAN được tổ chức tại Đà Lạt, ngày 20/7.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã bày tỏ sự lo lắng về việc nguồn tài nguyên hóa thạch như dầu mỏ, than đá... ngày càng cạn kiệt nhanh chóng. Bên cạnh đó, thực trạng sử dụng năng lượng chưa hiệu quả cũng như vấn đề hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu... đang là những thách thức lớn đối với các quốc gia.

Ông Wee Rawat Channata Kome thuộc Trung tâm nghiên cứu năng lượng châu Á-Thái Bình Dương khẳng định song song với việc khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng truyền thống thì việc hướng đến các nguồn năng lượng mới như năng lượng Mặt Trời, năng lượng sinh học... phải được tất cả các quốc gia, doanh nghiệp... tập trung trong thời gian tới.

Theo các đại biểu, việc xây dựng và phối hợp triển khai những nghiên cứu về chính sách, tài chính để phục vụ cho việc đẩy mạnh tìm kiếm, tái tạo, sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái sinh cần làm nhanh và làm tốt.

Một số mô hình mẫu về hợp tác năng lượng được giới thiệu tại diễn đàn.

Để tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển năng lượng xanh và bền vững, các đại biểu cho rằng vai trò của khối tư nhân, việc hợp tác công tư cần được quan tâm./.

Phan Văn Đông (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục