Đẩy mạnh hợp tác hai Quốc hội Việt Nam-Algeria

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Abdelaziz Ziari khẳng định mong muốn thúc đẩy thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.
Đoàn đại biểu Quốc hội Nhân dân Algeria do Chủ tịch Abdelaziz Ziari dẫn dầu đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 19/1, lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Abdelaziz Ziari và đoàn được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Chính phủ.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, và Chủ tịch Quốc hội Abdelaziz Ziari, dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Nhân dân Algeria, đã tiến hành hội đàm.

Nhấn mạnh nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ của nhân dân Algeria trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước ngày nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chuyến thăm của đoàn thành công tốt đẹp sẽ góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai Quốc hội.

Những năm gần đây, quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp; lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên sang thăm lẫn nhau; hai bên đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Abdelaziz Ziari đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước và cho rằng, là một trong những nền kinh tế mới nổi, có tốc độ phát triển khá cao ở châu Á, Việt Nam đang phát huy vai trò, vị trí ngày càng cao cả về chính trị và kinh tế ở khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn nhằm tiếp nối các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần mở ra triển vọng tốt đẹp cho quan hệ hợp tác giữa Algeria và Việt Nam.

Nhấn mạnh Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Algeria mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Abdelaziz Ziari cho biết Algeria đang cố gắng nâng kim ngạch thương mại với Việt Nam ngang tầm với một số nước châu Á mà Algeria có quan hệ tốt.

Chủ tịch Quốc hội Abdelaziz Ziari cho biết, Algeria đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang nền kinh tế thị trường cạnh tranh, đồng thời thực hiện các chính sách xã hội dân tộc. Những kinh nghiệm của Việt Nam trong giai đoạn đổi mới, trong quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) rất quí báu với Algeria hiện nay.

Ông cũng đề nghị hai bên xem xét thành lập các nhóm tham vấn, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực này; nhấn mạnh Algeria mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trên cơ sở lòng tin và quan hệ tốt đẹp vốn có giữa hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Algeria chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, mong muốn và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai bên và đề nghị hai  bên cùng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước sang tìm hiểu thị trường, cùng nhau hợp tác làm ăn.

Việt Nam và Algeria có nhiều điểm tương đồng và nhiều điểm có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển. Algeria có thế mạnh về dầu lửa, gas, sắt; Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp, chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng.

Ngoài ra, Algeria có thể là cửa ngõ cho hàng hóa Việt Nam xâm nhập thị trường châu Phi và ngược lại Việt Nam là cửa ngõ để hàng hóa Algeria vào thị trường ASEAN.

Cùng với sự gia tăng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, thời gian gần đây hai nước cũng đã đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, hợp tác lao động.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Algeria kinh nghiệm đàm phán gia nhập WTO.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đều khẳng định mong muốn thúc đẩy thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai Quốc hội từ năm 2005; tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa hai Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các nhóm nghị sỹ của hai nước. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Abdelaziz Ziari và đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Văn Miếu./.

Nguyễn Thị Sự (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục