Đẩy mạnh hợp tác hai tỉnh Bình Định và Champasak

Lãnh đạo hai tỉnh Bình Định (Việt Nam) và Champasak (Lào) đã nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trong giai đoạn 2011-2015.
Ngày 10/1, ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định làm việc với đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Champasak (Lào) do ông Somsanit Buttiv, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn về chương trình hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2011-2015.

Lãnh đạo hai tỉnh đã rà soát lại các nội dung hợp tác đã ký kết, trên cơ sở đó, xây dựng nội dung hợp tác cho giai đoạn 2011-2015 tập trung vào lĩnh vực nông-công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực vận tải hàng hóa; đảm bảo phương tiện vận chuyển, lưu thông; tăng cường giao thương hàng hóa giữa các doanh nghiệp, xây dựng tour du lịch giữa hai tỉnh.

Từ năm 2006-2010, hai tỉnh đã có nhiều chương trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực như, quy hoạch, nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục, y tế, thương mại, du lịch, giao thông vận tải, các dự án đầu tư.

Về hợp tác nông nghiệp, tỉnh Bình Định đã cấp hỗ trợ Champasak trang thiết bị thú y, đào tạo nghiệp vụ thú y và tập huấn kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho 15 cán bộ kỹ thuật tỉnh.

Trung tâm khuyến nông tỉnh Bình Định đã tiếp nhận 200 cây dừa xiêm và 8 con lợn giống Lào từ tỉnh Champasak.

Về chương trình giáo dục đào tạo, y tế, tỉnh Bình Định đã cấp 56 suất học bổng cho sinh viên Champasak học tại Đại học Quy Nhơn.

Tính từ năm 2003 đến 2008, Trường Đại học Quy Nhơn đã đào tạo 691 sinh viên Lào học tiếng Việt. Tỉnh Bình Định cũng đã cử 11 cán bộ đi học tiếng Lào tại Champsak.

Đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua, ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho rằng, mặc dù quá trình hợp tác đã góp phần tăng cường sự quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh, các doanh nghiệp của hai tỉnh cũng đã có nhiều cơ hội để mở rộng thị trường… nhưng vẫn còn những khó khăn và tồn tại nhất định.

Hai tỉnh có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch nhưng chưa có sự hợp tác hiệu quả trong thời gian qua. Nhân dân hai tỉnh chưa có sự giao lưu, ít có cơ hội để hiểu biết lẫn nhau. Lãnh đạo hai tỉnh mong muốn có giải pháp tốt cho chương trình hợp tác giai đoạn 2011-2015.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Champasak đã đi thăm một số khu kinh tế và một số doanh nghiệp lớn tại Bình Định./.

Phan Thái Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục