Đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa Việt Nam-Argentina

Tại cuộc họp lần 3 Ủy ban hỗn hợp kinh tế-thương mại VN-Argentina, hai bên cam kết tạo thuận lợi cho hàng của nhau thâm nhập thị trường.
Ngày 31/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp Ủy ban hỗn hợp kinh tế-thương mại Việt Nam-Argentina lần thứ 3 nhằm trao đổi giúp đa dạng hóa các mặt hàng mà hai bên có lợi thế để trao đổi và tăng thêm kim ngạch cũng như thúc đẩy quan hệ song phương hai nước Việt Nam-Argentina lên tầm cao mới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, trong những năm gần đây, quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam-Argentina nói chung rất thuận lợi và phát triển không ngừng. Đặc biệt, Chính phủ Argentina luôn bày tỏ ủng hộ Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam phát triển kinh tế. Đáng chú ý dù trong thời kỳ suy giảm mạnh nhưng năm 2010, trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với Argentina đều tăng mạnh.

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này đạt 91,6 triệu USD, tăng 64% so với năm 2009. Nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường này trong năm 2010 cũng đạt tới 826,3 triệu USD, tăng 41%.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Argentina gồm: giày dép và phụ kiện giày dép; cao su và các sản phẩm cao su; hàng điện tử; hàng dệt may, quần áo, sợi tổng hợp; máy móc dụng cụ cơ khí, máy nông nghiệp... Đến năm 2011, tổng kim ngạch hai chiều tăng khoảng 11 lần. Cùng với đó, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ Argentina gồm: thức ăn gia súc và nguyên liệu chế biến; dầu, mỡ động, thực vật, ngũ cốc, bột mỳ; ôtô, máy nông nghiệp và phụ tùng; nguyên phụ liệu dệt may, da giày; hải sản.

Tại cuộc họp, hai bên cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của nhau thâm nhập thị trường. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên đã xác định được nhiều dự án hợp tác và kế hoạch triển khai cụ thể. Cùng với đó, Việt Nam hoan nghênh các công ty Argentina đầu tư ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực mà Argentina có thế mạnh như năng lượng và mong muốn hai nước đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí, nhiên liệu sinh học.

Về văn hóa, Việt Nam cảm ơn Argentina cho phép và tạo điều kiện để Việt Nam xây dựng và khánh thành Tượng đài Hồ Chí Minh tại Thủ đô Buenos Aires. Ngoài ra, Việt Nam đánh giá cao việc ký kết Biên bản Ghi nhớ về Hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa hai nước và cảm ơn Argentina giúp đỡ đào tạo về pháp y cho Việt Nam.

Quốc Vụ khanh Argentina phụ trách thương mại Bộ Kinh tế và Tài chính, bà Beatriz Paglieri hy vọng cuộc họp sẽ đánh giá những việc đã làm được, chỉ ra những khó khăn và nguyên nhân dẫn đến một số lĩnh vực hợp tác còn hạn chế và thống nhất được các chương trình, dự án cụ thể để đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn tới, thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2013./.

Uyên Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục