Đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam-Vương quốc Anh

Ngày 30/9, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Anh đã diễn ra tại Hà Nội, là cơ hội để doanh nghiệp hai nước trao đổi tăng cường hợp tác.
Ngày 30/9, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Thương mại và Đầu tư Anh Quốc, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Vương quốc Anh nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, đưa ra những đề xuất hợp tác kinh doanh và đầu tư cũng như xây dựng kế hoạch hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch VCCI cho biết trong những năm qua, xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Anh tăng trung bình 17%/năm với các mặt hàng chủ lực như: giày dép, dệt may, chè, cà phê, gạo, thủy sản, cao su… Còn Việt Nam nhập khẩu từ Anh các mặt hàng như: thiết bị công nghiệp, hoá chất, thiết bị viễn thông, thuốc lá...

Ông Hoàng Văn Dũng nhấn mạnh, các công ty của Vương quốc Anh đầu tư vào Việt Nam từ những năm 1988- 1989 nhưng mới chỉ tập trung vào lĩnh vực dầu khí. Đến nay, đầu tư của các doanh nghiệp Anh đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực và cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực như: ngân hàng, tài chính, công nghiệp chế tạo, dịch vụ, may mặc...

Hiện, các doanh nghiệp Anh đầu tư nhiều nhất trong lĩnh vực khai khoáng với 7 dự án, tổng số vốn đầu tư là 715,6 triệu USD; tiếp theo là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 55 dự án, tổng vốn đăng ký là 714,4 triệu USD, chiếm 32,2% vốn đăng ký; đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 548 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 25,3%...

Tính đến hết năm 2012, Vương quốc Anh có 163 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 2,69 tỷ USD, đứng thứ 4 trong các nước EU và đứng thứ 18 trong tổng số 98 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam còn nhiều cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Anh đầu tư vào Việt Nam khi Việt Nam tiếp tục là nước thiếu điện năng và dầu khí, phát triển hóa dầu...

Đánh giá về tiềm năng giữa hai nước, huân tước Puttnam - Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh phụ trách Việt Nam đánh giá Việt Nam là nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh trên thế giới, cùng với những lợi thế sẵn có của Vương quốc Anh, diễn đàn này không chỉ là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai nước có điều kiện tìm hiểu lẫn nhau và hứa hẹn sẽ tạo ra được những kết quả tốt trong tương lai.

Các doanh nghiệp Vương quốc Anh đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư tiềm năng với một thị trường tăng trưởng cao, dân số đông và trẻ, có trình độ, năng động và người dân làm việc cần cù chịu khó và có một vị trí địa lý chiến lược ở châu Á. Huân tước Puttnam hy vọng sau diễn đàn này, doanh nghiệp hai bên sẽ xây dựng được chiến lược hợp tác đầu tư có hiệu quả và thành công./.

Thu Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục