Đẩy mạnh nghiên cứu pháp luật quyền con người

Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra mắt Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật Quyền Con người vào ngày 6/3/2009, với sợ hỗ trợ của Đại sứ quán Đan Mạch.

Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra mắt Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật Quyền Con người vào ngày 6/3/2009, với sợ hỗ trợ của Đại sứ quán Đan Mạch.
 
Trung tâm này được giao nhiệm vụ tiến hành các nghiên cứu về pháp luật quyền con người. Ngoài ra, trung tâm còn phổ biến kết quả nghiên cứu và từng bước ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào hoạt động đào tạo tại Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.
 
Phó giáo sư, tiến sĩ Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, cho hay, Trung tâm này là một trong những bước đi để thực hiện việc nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu pháp luật về quyền con người. Đây cũng là một chủ trương lớn của nhà trường nhằm nâng cao vai trò đào tạo và nghiên cứu của Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh tại các tỉnh phía Nam và cả nước.
 
Giám đốc của Trung tâm này là Tiến sĩ Đỗ Minh Khôi, Trưởng bộ môn Lý luận về Nhà Nước và Pháp luật thuộc Khoa Luật Hành chính, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.
 
Thông tin từ phía đại sứ quán Đan Mạch cho hay, đơn vị này đã hỗ trợ việc thành lập và phát triển Trung tâm từ 2007. Đây là một phần của Chương trình Quản trị công và Cải cách hành chính.
 
Trước đó, Đại sứ quán Đan Mạch cũng hỗ trợ thành lập Trung tâm Nghiên cứu pháp luật Quyền con người cho Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội./.
 
Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục