Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác Công đoàn Việt Nam-Nhật Bản

Việt Nam và Nhật Bản khẳng định tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tổ chức công đoàn hai nước.

Đoàn cấp cao Tổng Công đoàn Nhật Bản do Phó Tổng Thư ký Michiyo Nambu dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 30/6 đến 4/7.

Chiều 1/7, tại Hà Nội, Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải dẫn đầu.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo và chia sẻ những kết quả đạt được trong công tác công đoàn của mỗi nước trong thời gian qua, đồng thời khẳng định tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tổ chức công đoàn hai nước.

Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá, quan hệ giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Công đoàn Nhật Bản thiết lập chưa lâu nhưng đang phát triển tốt đẹp.

Hai bên thường xuyên tiến hành các buổi gặp, hội thảo song phương về hoạt động công đoàn, các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Tổng Công đoàn Nhật Bản đã có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hỗ trợ Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Thủy thủ Nhật Bản (JSU) phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai dự án “Nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam” từ năm 1997 đến nay, qua 16 năm đã đào tạo được 34 khóa cho hàng ngàn thuyền viên Việt Nam.

Tổng Công đoàn Nhật Bản đã vận động Quỹ Lao động quốc tế Nhật Bản (JILAF) tiến hành các chương trình đào tạo công đoàn về An toàn vệ sinh lao động và Cải tiến năng suất lao động từ năm 2012 đến nay; đã bày tỏ sự ủng hộ và tình đoàn kết với Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng tình, ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm của Tổng Công đoàn Nhật Bản trong nỗ lực xây dựng phong trào công đoàn mạnh ở Việt Nam.

Phó Tổng Thư ký Tổng Công đoàn Nhật Bản Michiyo Nambu bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của đoàn đến Việt Nam sẽ góp phần tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác gắn bó, tốt đẹp giữa hai bên.

Thời gian tới, công đoàn các tỉnh, thành phố của 2 nước sẽ tăng cường giao lưu, hợp tác, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Bà Michiyo Nambu đề xuất tổ chức Công đoàn hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi, hợp tác để giải quyết những vấn đề phát sinh về lao động nước ngoài tại nước sở tại; tăng cường hợp tác giáo dục đội ngũ lao động có cách thức làm việc tốt hơn, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho người lao động.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục