Đẩy mạnh quan hệ kinh tế với Pakistan, Bangladesh

Tiếp Đại sứ Pakistan và Bangladesh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với hai nước.
Chiều 11/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Shahid M.G Kiani, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa hồi giáo Pakistan và ông Supradip Chakma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa nhân dân Bangladesh, đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng Pakistan thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, cùng hợp tác, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương; đẩy mạnh hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp 2 Chính phủ để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch.

Việt Nam sẵn sàng trao đổi đàm phán về việc ký Hiệp định Thương mại tự do với Pakistan và ủng hộ Pakistan trong mối quan hệ với các nước ASEAN.

Đại sứ Shahid M.G Kiani cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Pakistan trong việc trở thành đối tác đầy đủ của ASEAN và mong muốn năm 2010, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam tiếp tục ủng hộ Pakistan mạnh mẽ hơn nữa trong mối quan hệ với ASEAN.

Đối với Bangladesh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, hai nước cần nỗ lực đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực ngày một sâu, rộng, vì quyền lợi của nhân dân hai nước.

Mối quan hệ đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Bangladesh tuy đã có những bước tiến tích cực, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mối quan hệ tốt đẹp về chính trị giữa hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam và Bangladesh là hai nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự biến đổi khí hậu do nước biển dâng, vì thế cần hợp tác có cùng tiếng nói chung tại các diễn đàn quốc tế về vấn đề này.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng Bangladesh đẩy mạnh quan hệ song phương trên các lĩnh vực văn hóa, khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp và những lĩnh vực mà hai nước có nhiều tiềm năng.

Đại sứ Supradip Chakma mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam và Bangladesh đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn ở các cấp độ, để tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực.

Bangladesh mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp; hoan nghênh việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đối phó với biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục