Đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Việt Nam ở Campuchia

Việt Nam và Campuchia đã nỗ lực hợp tác để tìm kiếm, quy tập, hồi hương 16.139 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh ở Campuchia về nước.
Đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Việt Nam ở Campuchia ảnh 1Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Ngày 8/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Ủy ban chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia đã tổ chức Hội đàm lần thứ 13 về công tác tiếp tục tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam đánh giá cao sự chỉ đạo tích cực, có hiệu quả của Ủy ban chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách các quân khu, các địa phương của Campuchia trong việc chỉ đạo, vận động cung cấp thông tin về nơi an táng các phần mộ liệt sỹ, dẫn đường, bảo đảm an toàn, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho các đội chuyên trách của Việt Nam; phối hợp tổ chức tiễn đưa, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chu đáo, trang nghiêm, phù hợp với truyền thống, phong tục tập quán của nhân dân hai nước.

Về phía nước bạn, Đại tướng Pol Sarươi, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia, Chủ tịch Ủy ban chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia ghi nhận sự nỗ lực hợp tác của hai bên để tìm kiếm, quy tập, hồi hương 16.139 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia về nước.

Thời gian tới, Chính phủ và nhân dân Campuchia vẫn tiếp tục nỗ lực cao nhất để cùng các đội chuyên trách của Việt Nam tìm kiếm nhanh nhất số hài cốt liệt sỹ còn lại.

Tại buổi hội đàm, hai bên cũng nhất trí thỏa thuận các nội dung phối hợp trong mùa khô năm 2014-2015 về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia về nước.

Theo đó, Việt Nam tiếp tục duy trì 11 đội chuyên trách với biên chế, quân số phù hợp để thực hiện nhiệm vụ theo địa bàn đã phân công; phấn đấu tìm kiếm, quy tập, hồi hương khoảng 500 hài cốt liệt sỹ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, hai bên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin; phối hợp tiếp nhận, xử lý có hiệu quả các thông tin để chuyển giao cho các đội chuyên trách của Việt Nam; đồng thời nâng cao hơn nữa kết quả các hoạt động phối hợp giữa các cấp chính quyền, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia.

Trong mùa khô 2013-2014, các đội chuyên trách của Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được 590 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia, trong đó có 2 trường hợp xác định được họ tên, quê quán.

Tại hội đàm, Đại tướng Pol Sarươi, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Bộ Quốc phòng Việt Nam, thân nhân gia đình các cán bộ và chiến sỹ Việt Nam hy sinh trong vụ tai nạn máy bay trực thăng Mi-171 xảy ra vào ngày 7/7 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục