Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát

Các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Ngày 1/10, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2006-2010 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã kết thúc sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đạt được những kết quả toàn diện, đồng bộ, có nhiều nét nổi bật.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp có chuyển biến tích cực trong cả nhận thức và trong hành động, đã khắc phục tình trạng cấp ủy “khoán trắng” cho Ủy ban Kiểm tra cấp mình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động, tích cực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm được xác định là trọng tâm, đã đi vào những lĩnh vực, những nơi có khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, những vụ việc bức xúc, nổi cộm trong xã hội.

Tính chất, mức độ các cuộc kiểm tra sâu sát hơn, quyết liệt hơn, tấn công vào các điểm trước đây cho là “vùng cấm.” Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kiểm tra, công tác thi đua khen thưởng có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, kết quả công tác kiểm tra, giám sát cho thấy, tình hình chấp hành kỷ luật trong Đảng nổi lên những vấn đề đáng lưu ý như những biểu hiện mất dân chủ, dân chủ hình thức; biểu hiện cục bộ, “bằng mặt nhưng không bằng lòng” trong quan hệ của thường trực cấp ủy còn diễn ra ở một số nơi.

Suy thoái về đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã làm “hoen ố” hình ảnh người cán bộ, đảng viên trước quần chúng.

Ông Nguyễn Văn Chi nhấn mạnh các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Chi lưu ý, cấp ủy các cấp phải tích cực, chủ động và đích thân tiến hành kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt công tác, đặc biệt tập trung đi sâu, kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc.

Công tác kiểm tra, giám sát cần chú trọng việc cụ thể hóa, thể chế hóa tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, những nơi thường dễ xảy ra vi phạm, những nơi có dấu hiệu ban hành chính sách trái với Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và bao che cho sai phạm của cấp dưới.

Ông Nguyễn Văn Chi đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng các đề án được thực hiện; đồng thời ban hành các hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng khóa XI; sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp về xử lý đảng viên vi phạm, công tác chất vấn, thực hiện nhiệm vụ giám sát.

Ủy ban kiểm tra Trung ương chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra cấp dưới phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan phục vụ công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Việc giải quyết tố cáo đảng viên là nhân sự Đại hội XI phải được xem xét, kết luận khẩn trương, kịp thời./.

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục